19/09/2013 10:30 GMT+7

Trưng bày dĩa sứ triều Nguyễn tại Huế

       GIA HƯNG
       GIA HƯNG

TTO - Bảo tàng cổ vật cung đình Huế vừa mở cửa đón khách tham quan phòng trưng bày bộ sưu tập dĩa sứ thời Nguyễn của của hai nhà sưu tập đến từ Phú Yên là Đoàn Phước Thuận và Trần Đắc Lực.

LsB7MxQq.jpgPhóng to
Dĩa sứ vẽ tích Bồ Đề Đạt Ma quy tây của nhà sưu tập Đoàn Phước Thuận
BHhH1d8B.jpgPhóng to
Nhà sưu tập Đoàn Phước Thuận (bên trái) giới thiệu với quan khách về bộ sưu tập dĩa sứ thời Nguyễn

Đây là hoạt động nằm trong chuỗi kỷ niệm 20 năm ngày quần thể di tích cố đô Huế được UNESCO công nhận là Di sản Văn hóa thế giới. Bộ sưu tập này có 31 chiếc dĩa sứ thuộc dòng men lam thời Nguyễn, phần lớn do Trung Quốc sản xuất vào cuối thế kỉ 18 đến thế kỉ 19. Trong đó, có 4 dĩa trà là đồ sứ kí kiểu dưới triều Tự Đức, thuộc loại hiếm hiện nay.

       GIA HƯNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên