26/12/2011 16:07 GMT+7

Trùm sản xuất thuốc tân dược giả lãnh 10 năm tù

C.MAI
C.MAI

TTO - Ngày 26-12, TAND TP.HCM đã tuyên bản án sơ thẩm đối với Huỳnh Ngọc Quang (giám đốc Công ty dược phẩm Việt Pháp) và đồng phạm trong đường dây sản xuất thuốc tân dược giả quy mô lớn.

Theo đó, bản án tuyên phạt Huỳnh Ngọc Quang 10 năm tù; Huỳnh Văn Tiên (anh ruột của Quang) cũng 10 năm tù về tội sản xuất, buôn bán hàng giả là thuốc chữa bệnh, thuốc phòng bệnh.

VKKMmpyP.jpgPhóng to
Huỳnh Ngọc Quang (thứ hai từ trái qua) và đồng bọn tại phiên tòa - Ảnh: C.Mai

Xét xử đường dây sản xuất thuốc tây giảĐề nghị 10-12 năm tù cho “trùm” sản xuất tân dược giả

Ngoài ra, Lê Thị Kiều Hoanh (vợ Tiên) cũng bị tòa phạt 7 năm tù về cùng tội danh trên do có vai trò giúp sức tích cực cho Huỳnh Văn Tiên, Huỳnh Ngọc Quang tổ chức đường dây sản xuất, kinh doanh thuốc giả này.

12 bị cáo với vai trò đồng phạm giúp sức “ông trùm” Huỳnh Ngọc Quang cũng bị xét xử với các mức án: Lê Minh Bình (ngụ quận Bình Thạnh, TP.HCM) và Nguyễn Duy Quốc (ngụ quận 11, TP.HCM) mỗi người 7 năm tù; năm bị cáo khác (vai trò bóc, dán nhãn thuốc) từ 5-6 năm tù; năm người còn lại từ 1 năm 11 tháng đến 3 năm, trong đó có một bị cáo được hưởng án treo.

Tòa cũng tuyên buộc Huỳnh Ngọc Quang, Huỳnh Quang Tiên phải nộp lại số tiền thu lợi bất chính từ việc sản xuất thuốc giả và phạt bổ sung mỗi bị cáo 50 triệu đồng.

Theo sổ sách mà cơ quan điều tra thu giữ được, số thuốc giả đường dây này bán ra thị trường hơn 96.000 hộp, nhưng Huỳnh Ngọc Quang chỉ thừa nhận hơn 64.000 hộp với trị giá hơn 1 tỉ đồng, thu lợi 200 triệu đồng.

C.MAI
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên