09/04/2009 08:09 GMT+7

Trục vớt robot "triệu đô"

NGỌC ẨN
NGỌC ẨN

TT (TP.HCM) - Sau hơn 28 tháng bị kẹt dưới kênh Nhiêu Lộc - Thị Nghè (Q.1, TP.HCM), nhà thầu TMEC-CHEC 3 (nhà thầu Trung Quốc thi công gói thầu số 7 dự án vệ sinh môi trường TP.HCM lưu vực Nhiêu Lộc - Thị Nghè) đang tiến hành trục vớt robot dài khoảng 5m, nặng khoảng 60 tấn lên mặt đất.

aImGL8uS.jpgPhóng to
Đầu mũi khoan của robot (bên trái) đã xuyên vào được trong giếng S32 nhưng gặp sự cố (ảnh chụp chiều 8-4) -Ảnh: MINH ĐỨC

Ngày 8-4, tại công trường trục vớt robot (còn gọi là đầu kích khoan ngầm trong lòng đất) nằm trong khuôn viên Thảo cầm viên Sài Gòn, sau khi đóng cừ ván thép sâu xuống lòng đất khoảng 20m để làm khung vây có diện tích hơn 200m2, công nhân điều khiển hai sà lan có xáng cạp lấy đất đổ vào sà lan. Khi đào đến độ sâu 0,8m, công nhân bắt đầu hàn các thanh sắt để kích chống khung vây cừ ván thép nhằm tránh bị đổ sập vào bên trong. Theo kế hoạch, các xáng cạp sẽ đào lấy đất xuống độ sâu khoảng 15m và dùng cẩu siêu trường siêu trọng để đưa robot lên bờ.

Theo một cán bộ tại công trường, cùng với việc lấy robot lên nhà thầu sẽ xem xét khu vực cạnh robot bị chìm, nếu có cống (đường kính 3m) nào bị sụp sẽ đập bỏ và lắp đặt cống mới. Ông Kan Su Son, giám đốc điều hành thi công gói thầu số 7, kể: “Sau khi đào ngầm trong lòng đất ở độ sâu khoảng 15m, dài khoảng 370m từ giếng S31 (Q.Bình Thạnh) băng qua kênh Nhiêu Lộc - Thị Nghè, khi robot vừa nhú đầu ra giếng S32 thì đuôi robot bị chìm do địa chất khu vực quá yếu, có nhiều bùn và cát”. Theo ông Son, kinh phí để lấy robot lên hơn 1 triệu USD - tương đương tiền mua một robot mới. Dù vậy, robot được đưa lên không sử dụng lại vì các thiết bị trong robot đã hư hỏng.

Về việc phải trục vớt robot, ông Son lý giải là nhằm thông tuyến cống nối từ giếng S31 qua giếng S32 kết nối với trạm bơm nước (có công suất 64.000m3/giờ). Tuyến cống bao chính trên kết nối toàn bộ tuyến cống thoát nước từ Q.Tân Bình, Gò Vấp, Bình Thạnh, Phú Nhuận, Q.3 và Q.1 đưa nước thải về trạm bơm trên để xử lý thô trước khi bơm ra sông Sài Gòn. Nếu không trục vớt robot thì toàn bộ tuyến cống trên sẽ bị tắc.

Dự kiến thời gian trục vớt robot kéo dài một tháng. “Tuy nhiên, TP.HCM đang vào mùa mưa nên việc trục vớt sẽ khó khăn hơn, có khả năng đến tháng 6-2009 mới hoàn thành” - ông Son nói.

NGỌC ẨN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất