
Rowing mang về nhiều huy chương cho thể thao Việt Nam trong ngày 24-9 - Ảnh: QUÝ LƯỢNG
Các vận động viên đoạt huy chương của đoàn thể thao Việt Nam
HCV (1):
- Nguyễn Ngọc Trâm, Bùi Ngọc Nhi, Hoàng Thị Thu Uyên (kata đồng đội nữ, karate).
HCB (1)
- Đinh Văn Tâm (tán thủ 56kg nam, wushu)
HCĐ (15):
- Nguyễn Hoàng Minh Tân và Trịnh Gia Nghi (đôi nam nữ, Teqball).
- Bùi Ngọc Nhi (Kata cá nhân nữ, Karate).
- Nguyễn Thị Diệu Ly (kumite cá nhân nữ hạng 68kg).
- Bùi Thúy Thu Thủy, Trịnh Thu Vinh và Nguyễn Thùy Trang (10m súng ngắn hơi đồng đội nữ, bắn súng)
- Dương Thúy Vi (nội dung kép kiếm thuật - thương thuật, wushu)
- Nguyễn Thị Thu Thủy (tán thủ 60kg nữ, wushu)
- Hứa Văn Đoàn (tán thủ 60kg nam)
- Nguyễn Khắc Kiên (tán thủ 65kg nam)
- Phạm Thị Ngọc Anh, Lê Thị Hiền, Hà Thị Vui, Dư Thị Bông (thuyền bốn nữ một mái chèo, rowing).
-Trần Thị Tú Uyên và Phạm Thị Bích Ngọc (Rowing)
-Trần Công Tình (Pampy), Lại Nguyễn Anh Khoa (Akame), Hồng Phát (PhatMilk), Văn Phúc An Khang (Yin) và Diệp Chí Hiếu (LyPolaris) (nội dung Naraka: Bladepoint, Esports)
- Đinh Thị Hảo, Phạm Thị Huệ (nội dung thuyền đôi nữ một mái chèo, rowing)
- Trần Dương Nghĩa, Thái Bảo Toàn, Hoàng Văn Đạt và Nguyễn Phú (nội dung thuyền 4 nam 1 mái chèo, rowing)
- Trần Minh Trí (hạng cân 65kg, cử tạ)
- Tạ Ngọc Tưởng, Quách Thị Lan, Lê Ngọc Phúc và Nguyễn Thị Ngọc (4x400m tiếp sức nam nữ, điền kinh
Trong ngày thi đấu 24-9 tại Asiad 20, thể thao Việt Nam tiếp tục gặt hái nhiều huy chương. Trong đó, võ sĩ Đinh Văn Tâm ở môn wushu nội dung tán thủ 56kg đem về tấm huy chương bạc đầu tiên cho toàn đoàn.
Rowing là đoàn có nhiều thành tích nhất trong hôm nay, khi mang về tổng cộng 4 huy chương đồng. Điền kinh cũng mang đến niềm vui với huy chương đồng nội dung 4x400m tiếp sức đồng đội.
Esport, cử tạ cũng đóng góp mỗi môn 1 huy chương đồng. Trong khi đó, môn thể thao được kì vọng là thể dục dụng cụ lại "trắng tay" trong ngày 24-9, dù thi đấu tới 3 nội dung chung kết.
Diễn biến chính ngày thi đấu 24-9
20h20, tại chung kết nội dung 4x400m hỗn hợp nam nữ môn điền kinh, 4 VĐV là Tạ Ngọc Tưởng, Quách Thị Lan, Lê Ngọc Phúc và Nguyễn Thị Ngọc xuất sắc về ba để giành HCĐ.
20h05, tại chung kết 10.000m nữ môn điền kinh, Nguyễn Thị Oanh dù rất nỗ lực nhưng cũng chỉ về thứ 6 với thành tích 33 phút 44,92 giây. Đáng nói, cô đã giữ được vị trí thứ nhì ở nhiều vòng liên tục, nhưng hụt hơi ở giai đoạn cuối. Đây cũng là nội dung duy nhất của cô tại Asiad 20.
Lê Thị Tuyết đứng hạng 13 với thành tích 38 phút 0,87 giây.
19h40, phần thi chung kết vòng treo thể dục dụng cụ nam đã khép lại. Nguyễn Văn Khánh Phong đạt số điểm 14.133, chỉ đứng hạng tư chung cuộc.
19h25, chung kết nội dung 10.000m nữ môn điền kinh đang diễn ra. Việt Nam có 2 đại diện là Nguyễn Thị Oanh và Lê Thị Tuyết.
18h, tại chung kết nội dung ngựa vòng thể dục dụng cụ nam, Đặng Ngọc Xuân Thiện đứng hạng 4 chung cuộc, không thể giành huy chương.

Đặng Ngọc Xuân Thiện thi đấu nội dung ngựa vòng - Ảnh: ĐỨC HIẾU

Sự thất vọng của Xuân Thiện sau khi không thể giành huy chương Asiad 20 - Ảnh: ĐỨC HIẾU
17h, Nguyễn Thị Quỳnh Như hoàn thành phần thi chung kết nhảy chống môn thể dục dụng cụ với số điểm 13.449. Cô chỉ đứng hạng 4, thua người về ba là Du Siyu (Trung Quốc) chỉ đúng 1 điểm. Kết quả này khiến VĐV Việt Nam hụt huy chương đáng tiếc.

Nguyễn Thị Quỳnh Như hụt huy chương đáng tiếc - Ảnh: ĐỨC HIẾU
16h40, ở chung kết hạng cân 65kg nam, đô cử Trần Minh Trí xuất sắc đạt HCĐ với tổng cử 309kg. Giành HCV là VĐV Triều Tiên Pak Myong Jin, HCB là VĐV Trung Quốc He Yueji.
16h02, phần thi chung kết A nội dung 800m tự do nam của môn bơi đã kết thúc. Kình ngư Trung Quốc Zhang Zhanshuo giành HCV, phá kỉ lục Asiad với thành tích 7 phút 42,49giây. đồng hạng nhì là Tabuchi Kaito (Nhật Bản) và Kim Junwoo (Hàn Quốc) với thành tích 7 phút 43,86 giây.
Nguyễn Huy Hoàng không thể bảo vệ tấm HCĐ khi chỉ đứng hạng 7 chung cuộc ở nội dung này.
15h, rowing giành thêm 2 HCĐ. Đinh Thị Hảo và Phạm Thị Huệ mang về tấm HCĐ ở nội dung thuyền đôi nữ một mái chèo. Trong khi đó, Trần Dương Nghĩa, Thái Bảo Toàn, Hoàng Văn Đạt và Nguyễn Phú giành HCĐ ở nội dung thuyền 4 nam 1 mái chèo.
Như vậy, rowing đã giành được 4 HCĐ trong ngày 24-9.

Đinh Thị Hảo và Phạm Thị Huệ mang về tấm HCĐ ở nội dung thuyền đôi nữ một mái chèo - Ảnh: QUÝ LƯỢNG

Các VĐV giành HCĐ giành HCĐ ở nội dung thuyền 4 nam 1 mái chèo - Ảnh: QUÝ LƯỢNG
14h18, HCĐ, nội dung Naraka: Bladepoint môn Esports, tuyển Việt Nam đã thất bại 2-3 trước Thái Lan ở bán kết, qua đó mang về tấm HCĐ đầu tiên cho Esports Việt Nam tại kỳ đại hội năm nay.
Các game thủ đạt thành tích này Trần Công Tình (Pampy), Lại Nguyễn Anh Khoa (Akame), Hồng Phát (PhatMilk), Văn Phúc An Khang (Yin) và Diệp Chí Hiếu (LyPolaris).

Tuyển Esport Việt Nam giành HCĐ nội dung Naraka: Bladepoint - Ảnh: VIRESA
13h30, đô cử K'Dương đứng hạng 6 hạng cân 60kg nam môn cử tạ.
12h45, HCĐ. Trần Thị Tú Uyên và Phạm Thị Bích Ngọc giành HCĐ thuyền đôi nữ mái chèo đôi hạng nặng với thành tích 7 phút 2 giây 68. Hai VĐV Trung Quốc về nhất và Iran về nhì. Đây là HCĐ thứ 2 của rowing trong ngày 24-9.

Bích Ngọc phải nhờ đến sự hỗ trợ y tế sau khi kết thúc phần thi đua thuyền - Ảnh: QUÝ LƯỢNG
VĐV Phạm Thị Bích Ngọc sau khi về đích nội dung mái chèo đôi hạng nặng đã phải nhờ sự trợ giúp của các bác sĩ. Đồng đội của cô là Trần Thị Tú Uyên sau đó đã lên bục nhận huy chương một mình, do Bích Ngọc vẫn đang được bộ phận y tế chăm sóc vì vấn đề sức khỏe sau khi về đích.
Sau đó, thông tin từ Đoàn thể thao Việt Nam cho biết, VĐV Bích Ngọc đã hồi phục sức khỏe.
11h28, Lại Công Minh vào chung kết bắn súng, nội dung súng ngắn 10m. Minh được 581 điểm, xếp hạng 7 vòng loại. Nhà vô địch Asiad 19 là Phạm Quang Huy chỉ có 570 điểm, xếp hạng 28.
Indonesia có thêm một HCB nội dung đồng đội súng ngắn 10m nam, Trung Quốc giành HCV.

Lại Công Minh (trái) cùng Phạm Quang Huy trong tổ bắn súng ngắn - Ảnh: HUY ĐĂNG
9h40, tại chung kết đơn nữ C1 200m môn canoeing, Diệp Thị Hương về đích thứ tư với thành tích 47,642 giây.
9h10, tại chung kết thuyền 4 nữ hai mái chèo môn rowing, các VĐV Bùi Thị Thu Hiền, Nguyễn Thị Giang, Nguyễn Thị VânAnh, Phạm Thị Thảo về đích thứ tư với thành tích 6 phút 37,29 giây.
9h04, tại chung kết B nội dung 800m tự do môn bơi, Nguyễn Huy Hoàng (7 phút 57,39 giây) và Trần Văn Nguyễn Quốc (8 phút 0,89 giây) lần lượt về nhất và nhì. Họ cũng đang tạm thời dẫn đầu bảng tổng sắp ở nội dung này, có hy vọng giành huy chương. Kết quả chung cuộc sẽ được xác định vào buổi chiều khi chung kết A thi đấu.
8h51, tại chung kết thuyền bốn nữ một mái chèo, 4 VĐV Phạm Thị Ngọc Anh, Lê Thị Hiền, Hà Thị Vui, Dư Thị Bông về đích thứ ba với thành tích 6 phút 43,86 giây, giành HCĐ.

4 VĐV của đội rowing thuyền bốn nữ một mái chèo giành HCĐ Asiad 20 - Ảnh: QUÝ LƯỢNG
Đội rowing thuyền bốn nữ một mái chèo thi đấu sáng 24-9 - Video: QUÝ LƯỢNG
8h27, tại lượt chạy thứ nhất vòng loại 4x400m hỗn hợp nam nữ, 4 VĐV là Tạ Ngọc Tưởng, Nguyễn Thị Hằng, Lê Ngọc Phúc, Nguyễn Thị Ngọc về nhì và giành vé vào chung kết. Thành tích của họ là 3 phút 16,08 giây.

Đinh Văn Tâm mang về HCB tại wushu - Ảnh: IWUF
8h15, tại chung kết tán thủ 56kg nam môn wushu, võ sĩ Đinh Văn Tâm thất bại trước đối thủ Trung Quốc Ou Jiaming, qua đó giành HCB. Đây là HCB đầu tiên của Việt Nam tại Asiad 20.
7h50, tại chung kết môn rowing nội dung thuyền đôi nữ hạng nhẹ, Trần Thị Thu Hằng, Lường Thị Thảo về đích thứ tư với thành tích 7 phút 10,19 giây.
7h30, tại chung kết môn rowing nội dung thuyền đơn nữ hạng nhẹ, Hồ Thị Duy về đích ở vị trí thứ 6 với thành tích 7 phút 58,22 giây.
Thông tin trước ngày thi đấu
Đến lúc này tại Asiad 20, đoàn thể thao Việt Nam đã giành 9 huy chương, trong đó có 1 HCV và tới 8 HCĐ. Wushu là môn thể thao có đóng góp nhiều nhất đến lúc này, với 4 HCĐ.
Trong ngày 24-9, đây sẽ là môn thi mang về thêm huy chương. Cụ thể thì võ sĩ Đinh Văn Tâm sẽ thi đấu chung kết tranh huy chương vàng nội dung tán thủ 56kg, với đối thủ là Ou Jiaming (Trung Quốc).
Cùng với đó, thể dục dụng cụ sẽ tranh tài ở chung kết các nội dung đơn môn. Các VĐV sẽ bước ra thi đấu là: Nguyễn Thị Quỳnh Như (nhảy chống nữ), Đặng Ngọc Xuân Thiện (ngựa vòng nam), Nguyễn Văn Khánh Phong (vòng treo nam). Đây là những niềm hy vọng sẽ đem về huy chương cho thể thao Việt Nam.
Điền kinh cũng sẽ có ngày ra quân, với nhiều nội dung thế mạnh. Trong đó phải kể đến nội dung 4x400m hỗn hợp nam nữ với dàn VĐV Nguyễn Thị Ngọc, Nguyễn Thị Hằng, Quách Thị Lan, Tạ Ngọc Tưởng, Lê Ngọc Phúc, Vũ Ngọc Khánh.
Ngôi sao Nguyễn Thị Oanh cũng sẽ tranh tài ở chung kết 10.000m nữ. Đồng hành cùng cô trên đường chạy này là Lê Thị Tuyết.
Trong ngày 24-9, thể thao Việt Nam sẽ tranh tài ở 13 môn thi đấu. Báo Tuổi Trẻ sẽ cập nhật kết quả của các VĐV đáng chú ý.
Đại hội thể thao châu Á lần thứ 20 (Asiad) diễn ra tại Aichi - Nagoya (Nhật Bản) từ ngày 19-9 đến 4-10.
Đoàn thể thao Việt Nam dự Asiad 20 có 498 thành viên, 1 trưởng đoàn, 1 phó đoàn, 13 cán bộ, 6 nhân viên y tế… tranh tài ở 33 môn và phân môn.
Mục tiêu của đoàn thể thao Việt Nam tại Asiad là giành trên 4 HCV. Hy vọng vàng được đặt lên các môn: cầu mây, karatedo, bắn súng, điền kinh, thể dục dụng cụ, đua thuyền, MMA, thể thao điện tử...
Trước đó tại Asiad 19 ở Hàng Châu (Trung Quốc), đoàn thể thao Việt Nam giành được 3 HCV do các VĐV Phạm Quang Huy (bắn súng), đội tuyển cầu mây nữ 4 người và đội tuyển karatedo nội dung quyền biểu diễn mang về. Ngoài ra đoàn còn giành 5 HCB, 19 HCĐ.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận