06/11/2020 15:31 GMT+7

Trụ trì chùa Long Nguyên gặp nạn, viên tịch trên đường đi cứu trợ miền Trung

PHƯƠNG NAM
PHƯƠNG NAM

TTO - Theo thượng tọa Thích Thiện Nghĩa, trưởng Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam quận 6, TP.HCM, tang lễ thượng tọa Thích Thiện Phú được tổ chức tại chùa Long Nguyên, phường 13, quận 6. Lễ viếng từ 8h ngày 6-11.

Trụ trì chùa Long Nguyên gặp nạn, viên tịch trên đường đi cứu trợ miền Trung - Ảnh 1.

Thượng tọa Thích Thiện Phú, trụ trì chùa Long Nguyên, quận 6, TP.HCM

Thượng tọa Thích Thiện Phú (thế danh Lê Văn Sang), sinh năm 1949, trụ trì chùa Long Nguyên, là phó trưởng Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam quận 6, TP.HCM. Thượng tọa viên tịch ngày 5-11 khi đang trên đường đi ra các tỉnh miền Trung cứu trợ người dân bị ảnh hưởng bởi bão lũ.

Khoảng 9h30 ngày 5-11, đoàn xe chở hàng cứu trợ bão lụt của đoàn từ thiện Giáo hội Phật giáo Việt Nam quận 6 đi trên quốc lộ 1 theo hướng TP.HCM đi Phan Thiết, khi đến thị trấn Thuận Nam, huyện Hàm Thuận Nam, tỉnh Bình Thuận thì một xe 7 chỗ trong đoàn có chở thượng tọa Thích Thiện Phú va chạm với xe tải chạy chiều ngược lại.

Dù được đưa đi cấp cứu ngay sau đó nhưng do chấn thương quá nặng, thượng tọa Thích Thiện đã viên tịch trưa cùng ngày.

Thượng tọa Thích Thiện Nghĩa cho biết một số thành viên trong đoàn đưa thi thể của thượng tọa Thích Thiện Phú về lo tang lễ. Thành viên còn lại của đoàn từ thiện tiếp tục ra miền Trung cứu trợ người dân vùng bị ảnh hưởng bão lũ.

Được biết, đoàn từ thiện sẽ trao hơn 1.000 phần quà cho người dân Quảng Trị và Thừa Thiên Huế.

Lễ nhập kim quan thượng tọa Thích Thiện Phú lúc 20h30 tối 5-11, tại chùa Long Nguyên (đường Bà Hom, phường 13, quận 6, TP.HCM).

Lễ viếng từ 8h ngày 6-11. Lễ truy niệm lúc 7h ngày 8-11. Sau đó, phụng tống kim quan thượng tọa đến đài hỏa táng Bình Hưng Hòa.

Đại lão hòa thượng Thích Trí Quang viên tịch tại chùa Từ Đàm Đại lão hòa thượng Thích Trí Quang viên tịch tại chùa Từ Đàm

TTO - Đại lão hòa thượng Thích Trí Quang đã viên tịch lúc 21h45 đêm 8-11-2019 tại chùa Từ Đàm, TP Huế. Theo di huấn của hòa thượng, không báo tang, không thành phục, không phúng điếu.

PHƯƠNG NAM
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên