14/12/2016 15:11 GMT+7

Trừ tiền cứu trợ bão lụt vào tiền nợ nông thôn mới

QUỐC NAM
QUỐC NAM

TTO - Hàng trăm hộ dân thuộc hai thôn 6, 7 (xã Mỹ Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình) không được nhận tiền cứu trợ bão lụt vì cán bộ thôn vận động trừ hết vào nợ xây dựng nông thôn mới.

Thôn 6-một trong hai thôn chủ trương trừ tiền cứu trợ bão lụt của dân vào tiền nợ xây dựng nông thôn mới của xã Mỹ Trạch – Ảnh: QUỐC NAM
Thôn 6, một trong hai thôn chủ trương trừ tiền cứu trợ bão lụt của dân vào tiền nợ xây dựng nông thôn mới của xã Mỹ Trạch - Ảnh: QUỐC NAM

Sau đợt lũ lụt vừa qua, nhiều hộ dân tại thôn 6, thôn 7, xã Mỹ Trạch, huyện Bố Trạch, Quảng Bình nhận được một số tiền cứu trợ khẩn cấp.

Tuy nhiên, tiền chưa kịp về tay dân thì cán bộ thôn đã đứng ra vận động trừ số tiền này vào tiền nợ xây dựng nông thôn mới của những hộ này mấy năm trước.

Dù không muốn nhưng nhiều hộ dân ở đây “bất đắc dĩ” phải gật đầu trả nợ.

Theo các hộ này, sau đợt lũ giữa tháng 10 và đầu tháng 11 vừa qua, những hộ bị thiệt hại nặng trong thôn đã được nhận các phần quà cứu trợ trực tiếp tại xã. Với các đoàn cứu trợ cho quà lẻ tẻ, thôn tập hợp lại rồi chia đều cho tất cả hộ dân trong thôn.

Tại thôn 6, số tiền tập hợp được gần 30 triệu đồng. Chia ra mỗi hộ trong thôn được 280.000 đồng. Tại thôn 7, số tiền tương tự được hơn 16 triệu đồng, chia ra mỗi hộ được hơn 100.000 đồng.

Tuy nhiên, phần lớn các hộ đều không nhận được số tiền nói trên, bởi trước khi chia cán bộ thôn đã vận động các hộ dân được chia tiền cứu trợ trừ số tiền này qua tiền nợ xây dựng nông thôn mới trước đó.

“Thôn thông báo đi họp thôn rồi đề nghị trừ luôn số tiền này qua số tiền nợ xây dựng nông thôn mới mấy năm trước mà nhiều hộ như tui đang nợ. Nợ thì phải trả thôi, nhiều hộ cùng nợ tiền nông thôn mới trong thôn không còn lựa chọn mô khác”, một người dân xin giấu tên nói.

Biên bản cuộc họp dân của thôn 6, xã Mỹ Trạch với nội dung vận động người dân trừ tiền cứu trợ bão lụt qua tiền nợ xây dựng nông thôn mới – Ảnh: QUỐC NAM
Biên bản cuộc họp dân của thôn 6, xã Mỹ Trạch với nội dung vận động người dân trừ tiền cứu trợ bão lụt qua tiền nợ xây dựng nông thôn mới - Ảnh: QUỐC NAM

Kết quả, trong tổng số 102 hộ dân thuộc thôn 6 thì 45 hộ đang nợ tiền nông thôn mới bị trừ hết số tiền 280.000 đồng này qua số tiền nợ.

Tại thôn 7, 152 hộ dân thì gần như tất cả đều bị trừ vào tiền nợ nông thôn mới.

Ông Bùi Viết Nam, trưởng thôn 6, xác nhận đúng là có việc thôn đứng ra vận động người dân được nhận tiền cứu trợ trong thôn trừ số tiền này qua tiền nợ nông thôn mới.

Theo ông Nam, đây cũng là việc “bất đắc dĩ” bởi theo thỏa thuận xây dựng nông thôn mới những năm trước đó, mỗi khẩu trong thôn phải đóng 200.000 đồng tiền xây dựng nông thôn mới. Nhưng 2-3 năm nay nhiều hộ không chịu đóng khiến thôn không có kinh phí để trả cho nhà thầu xây dựng.

Trưởng thôn 7 cũng nói phải làm cách này vì nhiều hộ dân nợ quá lâu.

“Khi làm việc này, chúng tôi cũng biết là không đúng với chủ trương của Nhà nước về phân chia hàng cứu trợ. Nhưng vì nhiều hộ dân quá chây ì trong việc nợ xây dựng nông thôn mới nên thôn buộc phải làm cách này”, ông Nam phân trần.

Ông Phan Văn Trung - chủ tịch UBND xã Mỹ Trạch - cho biết đã yêu cầu Ủy ban mặt trận Tổ quốc xã về thôn xác minh sự việc. Qua thông tin báo cáo ban đầu, đúng là có việc các thôn này đứng ra vận động người dân trừ tiền được cứu trợ bão lụt qua tiền nợ xây dựng nông thôn mới.

“Việc này chắc chắn là sai rồi. Sau khi có báo cáo cụ thể bằng văn bản, chúng tôi sẽ có hướng xử lý”, ông Trung nói.

QUỐC NAM
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên