Phóng to |
![]() |
| Trụ điện ở góc đường Tân Hương - Tân Quý, P.Tân Quý, Q.Tân Phú (TP.HCM) bị gãy, phần gốc lộ ra những lõi sắt cỡ 8mm (ảnh trên), nhưng phần ngọn lõi sắt chỉ cỡ 4mm - Ảnh: Quang Khải |
|
Diễn tập để đối phó với bão Theo Công ty Công viên cây xanh TP.HCM, đến ngày 5-4, đơn vị này đã xử lý 574 cây xanh bị gãy, đổ, nghiêng; xử lý hơn 200 cây bị tét nhánh do ảnh hưởng của bão số 1. Công ty đang ghi nhận những trường hợp cây xanh ngã đè nhà dân, taxi, làm bị thương người đi đường để có hướng hỗ trợ hợp lý. Cũng theo đơn vị này, Sở Giao thông vận tải TP đã chỉ đạo công ty phối hợp cùng các quận huyện lên kế hoạch diễn tập với các tình huống giả định giống như bão số 1 vừa qua. |
Ngày 3-4, quan sát tại hiện trường, chúng tôi thấy trụ điện bị gãy làm ba khúc. Tại phần gốc bị gãy lòi ra nhiều lõi sắt cỡ 8mm, nhưng ở phần ngọn chỉ 4mm, còn những cọng sắt quấn tròn quanh lõi sắt nhỏ hơn 4mm.
Bạn đọc tên Cần phản ảnh trên đường Mạc Đĩnh Chi (đoạn gần P.Đa Kao, Q.1) cũng có nhiều trụ điện bị gãy do ảnh hưởng bão số 1. Các trụ điện này rất ít sắt thép mà chỉ toàn đá, ximăng. Khi chúng tôi đến hiện trường, những trụ điện này đã được dọn đi nhưng phần gốc mỗi trụ còn lộ những thanh sắt 10mm nằm sát mặt đường.
Theo Tổng công ty Điện lực TP.HCM (EVN HCMC), bão số 1 đã làm hư hỏng 27 trụ điện hạ thế, 4 trụ điện trung thế, 16 máy biến thế..., thiệt hại ước tính gần 2,6 tỉ đồng. Đại diện EVN HCMC cho biết đa số trụ điện đang sử dụng được mua lại của các đơn vị khác, đều đáp ứng theo các tiêu chuẩn trong nước và nước ngoài (như TCVN 5864, TCVN 5847, JIS A 5309...). Trả lời câu hỏi của chúng tôi “Vì sao sắt trong các trụ điện bị gãy không đồng nhất?”, EVN HCMC cho rằng các tiêu chuẩn không quy định kết cấu sắt thép cụ thể cho từng loại trụ điện, chỉ dựa vào lực kéo ngang đầu trụ để đánh giá chất lượng. Vì vậy mỗi nhà sản xuất trụ sẽ tính toán, thiết kế nhiều chủng loại sắt thép, số lượng, chiều dài cũng như cách sắp xếp, liên kết các thành phần bên trong trụ nhằm đảm bảo lực kéo đầu trụ theo đúng quy định trong tiêu chuẩn. Cũng theo EVN HCMC, các trụ điện trước khi đưa vào sử dụng đều được chọn mẫu ngẫu nhiên trong lô hàng để kiểm tra các yêu cầu kỹ thuật. Các trụ điện bị gãy, đổ trong bão số 1 vừa qua chủ yếu do cây xanh gãy đổ đè lên đường dây điện, cáp thông tin kéo trụ điện gãy đổ theo.
Một cán bộ Sở Công thương TP cho biết đã cử đoàn kiểm tra đến hiện trường ghi nhận, đồng thời yêu cầu một số công ty điện lực (thuộc EVN HCMC) cung cấp hồ sơ nghiệm thu công trình liên quan các trụ điện bị gãy, đổ để kiểm tra nguồn gốc, chất lượng trụ điện. Cũng theo cán bộ này, thời gian gần đây có nhiều vụ trụ điện bị gãy đổ như vụ gãy hàng loạt cột điện trung thế ở Củ Chi do dông gió, vụ xe tải vướng dây thông tin kéo ngã nhiều trụ điện ở Thủ Thiêm (Q.2)...
“Dù kết quả kiểm tra các trụ điện đều đạt chất lượng theo tiêu chuẩn quy định nhưng qua các sự cố trên, ngành điện, các đơn vị sản xuất trụ điện cần nâng mức độ an toàn của trụ điện thêm nữa vì các trụ điện tại TP.HCM cũng như một số địa bàn khác luôn có nguy cơ bị tác động mạnh bởi cây xanh ngã đổ, cõng nhiều loại dây cáp... mà nhiều nước trên thế giới không có” - cán bộ này khuyến cáo.


Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận