Theo Hiệp hội Dừa tỉnh Bến Tre, từ nay đến năm 2020, tỉnh Bến Tre có chủ trương trồng thêm gần 10.000ha dừa tại các khu vực bị nhiễm mặn, lợ, bị sụt lún do tác động ngày càng sâu rộng của tình trạng biến đổi khí hậu và nước biển dâng.
Việc trồng dừa tại vùng bị nhiễm mặn, lợ, bị sụt lún ở các khu vực này là một hướng chính để phát triển ngành dừa Bến Tre và cũng giúp hạn chế tình trạng sạt lở đất lẫn xâm nhập mặn.

Tuy nhiên, để thực hiện hiệu quả đề án, Bến Tre cũng cần tập trung cho công tác lai tạo, tuyển chọn thêm các giống dừa có khả năng thích nghi tốt hơn đối với đất phèn, mặn và phát triển các ngành chế biến sản phẩm từ trái dừa để đảm bảo đầu ra ổn định cho nông dân.
Bến Tre là tỉnh có diện tích dừa lớn nhất cả nước và được trồng tập trung thành vùng nguyên liệu lớn với tổng diện tích là 60.000ha. Năng suất bình quân dừa Bến Tre cũng cao hơn so với năng suất bình quân chung của cả nước (9.700 trái/ha/năm so với 8.300 trái/ha/năm).
Đây cũng là tỉnh có ngành công nghiệp chế biến các sản phẩm từ dừa phát triển nhất nước và là trung tâm mua bán, vận chuyển, chế biến dừa của cả khu vực Đồng bằng sông Cửu Long.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận