Trong lương có nhà!

BÚT BI
BÚT BI

TT - Xin hoan hô Bộ Xây dựng khi trong dự thảo về Chiến lược phát triển nhà ở quốc gia đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2030 đã đề xuất Nhà nước cần cải cách chế độ tiền lương, bảo đảm có tiền nhà trong cơ cấu tiền lương với tỉ lệ hợp lý để người làm công hưởng lương, đặc biệt là người hưởng lương từ ngân sách nhà nước, có khả năng tạo lập nhà ở.

- Nghe thì rất hay nhưng tui có mấy điều băn khoăn ông ơi...

- Băn khoăn cái gì?

- Thứ nhất, thế nào là tỉ lệ hợp lý? Ở những nước tiên tiến, theo tui biết thì người ta có công thức tiền nhà chiếm khoảng 8% tiền lương. Mà lương của người ta đúng là thu nhập đủ sống (sống đàng hoàng). Còn ở mình, khái niệm lương với thu nhập hoàn toàn khác nhau. Nếu tính tiền nhà theo đúng lương thì mọi chuyện chẳng đi tới đâu, còn tính theo thu nhập thì đương nhiên là không thể. Ví dụ lương một giáo viên khoảng 2,5 triệu đồng/tháng, nếu tính theo công thức như nước ngoài là 8% thì kiếm cái chòi còn chưa có, lấy gì đến nhà!

- Ừ nhỉ!

- Băn khoăn thứ hai của tui là dự thảo này tập trung chăm lo cho người sống bằng lương từ ngân sách. Đối tượng này tui thấy nhiều người nhà cao cửa rộng! Khi đó chỉ sợ chở củi về rừng thôi.

- Những băn khoăn của ông là hợp lý, nhưng hơi đâu mà lo, từ dự thảo đến áp dụng thực tế là con đường dài mà anh em mình chắc chẳng mong thấy đâu!

BÚT BI
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất