
Nguyễn Trọng Hoàng (đứng thứ 4 từ phải qua) - Ảnh: VFF
Khóa học chứng chỉ B - AFC/VFF giai đoạn 1 vừa khai mạc tại Trung tâm Thể dục thể thao quốc phòng 3 (TP Đà Nẵng) hôm qua 1-4, sẽ kéo dài đến 12-4. Tham gia khóa này có nhiều cầu thủ, cựu cầu thủ chuyên nghiệp, trong đó đáng chú ý có Nguyễn Trọng Hoàng và cầu thủ Nguyễn Thị Tuyết Dung.
Trọng Hoàng sinh năm 1989, vẫn đang thi đấu V-League mùa giải 2025 - 2026 trong màu áo CLB Hà Tĩnh. Anh là thủ quân đội bóng, ra sân tới 15 trong 16 trận, thể hiện nền tảng thể lực và phong độ bền bỉ.
Quyết định vừa đi học bằng HLV, vừa đá bóng ở thời điểm này đã cho thấy bước chuẩn bị lâu dài của Trọng Hoàng sau khi giải nghệ. Anh vẫn đam mê trái bóng, vẫn muốn gắn bó lâu dài với môn thể thao này.
Nhiều cầu thủ cùng thế hệ với Trọng Hoàng đã giải nghệ từ lâu. Đa số chuyển hướng sang kinh doanh, làm bóng đá phong trào, công việc tự do, chỉ số ít làm huấn luyện viên chuyên nghiệp.
Với Tuyết Dung, cô đã đi học bằng C - AFC từ năm 2024, hiện công tác đào tạo trẻ ở Ninh Bình (Hà Nam cũ).
Nhiều năm qua, VFF đã khẳng định được hiệu quả trong công tác đào tạo, phát triển nguồn HLV bóng đá Việt Nam theo tiêu chuẩn AFC, với sự tham gia của các chuyên gia Nhật Bản (trong đó có ông Koshida Takeshi). Nhiều cầu thủ, cựu cầu thủ chuyên nghiệp đã đi học để tăng cường, củng cố trình độ sư phạm và xây dựng nền tảng huấn luyện.
Trọng Hoàng - tấm gương cho sự bền bỉ
Trọng Hoàng là một trong số lão tướng cuối cùng của thế hệ 8x còn thi đấu chuyên nghiệp. Đây đã là mùa giải V-League thứ 20 (19 năm) trong sự nghiệp của Trọng Hoàng. Anh thi đấu đa năng, từ tiền vệ đến hậu vệ và thậm chí tiền đạo, giành 3 chức vô địch V-League ở 3 CLB khác nhau.
Ở các đội tuyển quốc gia, Trọng Hoàng giành 1 huy chương bạc, 1 huy chương vàng SEA Games, 1 chức vô địch AFF Cup.
Lần gần nhất Trọng Hoàng khoác áo tuyển Việt Nam là trận gặp Borussia Dortmund ngày 1-12-2022, thi đấu cùng lứa thế hệ vàng 9x dưới sự dẫn dắt của HLV Park Hang Seo.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận