06/09/2022 18:41 GMT+7

Trồng cao su, cà phê, nuôi bò... nông dân 31 tuổi được tuyên dương sản xuất, kinh doanh giỏi

CHÍ TUỆ
CHÍ TUỆ

TTO - Anh Huỳnh Văn Linh (31 tuổi, ở xã Kon Đào, huyện Đắk Tô, tỉnh Kon Tum) một trong 300 nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi tiêu biểu nhất trên cả nước nhờ trồng cây cao su, cà phê và nuôi bò sinh sản - bò 3B tập trung...

Trồng cao su, cà phê, nuôi bò... nông dân 31 tuổi được tuyên dương sản xuất, kinh doanh giỏi - Ảnh 1.

Ban tổ chức trả lời câu hỏi của báo chí - Ảnh: C. TUỆ

Chiều 6-9, Trung ương Hội Nông dân Việt Nam tổ chức họp báo về Hội nghị biểu dương nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi toàn quốc lần thứ 6 và Diễn đàn nông dân quốc gia lần thứ 7.

Hội nghị biểu dương nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi toàn quốc lần thứ 6, giai đoạn 2017 - 2022, dự kiến được tổ chức vào ngày 13-9, tại Cung văn hóa Lao động Hữu nghị Việt - Xô (Hà Nội) với sự tham gia của hơn 300 nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi tiêu biểu nhất trên cả nước trong 5 năm qua.

Trong số 300 đại biểu dự có 132 đại biểu làm mô hình nông nghiệp, phi nông nghiệp 49 mô hình và sản xuất kinh doanh tổng hợp 199 mô hình. 

Nông dân tiêu biểu cao tuổi nhất là ông Ngô Văn Bạn, 75 tuổi, ở ấp 1, xã Mỹ Phú, huyện Thủ Thừa (Long An). Có hai nông dân ít tuổi nhất là anh Ngọc Tuấn (31 tuổi, ở thị trấn Liên Nghĩa, huyện Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng), trồng rau theo hướng công nghệ cao đạt tiêu chuẩn VietGAP, liên kết thành lập hợp tác xã, và anh Huỳnh Văn Linh (31 tuổi, ở xã Kon Đào, huyện Đắk Tô, tỉnh Kon Tum), trồng cây cao su, cà phê và nuôi bò sinh sản - bò 3B tập trung...

So với giai đoạn 2012 - 2017, số hộ nông dân có mức thu nhập trên 500 triệu đồng/năm tăng gấp 3 lần, số hộ có mức thu nhập trên 1 tỉ đồng/năm tiếp tục tăng gấp 2 lần.

Phó chủ tịch Trung ương Hội Nông dân Việt Nam Bùi Thị Thơm khẳng định, trong 5 năm qua, phong trào đã tạo động lực, khích lệ hội viên nông dân vượt qua khó khăn, khai thác tiềm năng lợi thế của địa phương, mạnh dạn đầu tư ứng dụng khoa học, công nghệ kỹ thuật để làm giàu cho gia đình, phát triển kinh tế nông thôn, và xây dựng nông thôn mới.

"Trong 5 năm qua đã xuất hiện thêm những nhân tố, điển hình mới so với 5 năm trước. Đó là xuất hiện nhiều hơn những mô hình kinh tế trang trại, kinh tế tập thể, kinh tế tuần hoàn. Xuất hiện nhiều hơn các mô hình ứng dụng công nghệ cao, chuyển đổi số, nhất là khi đại dịch COVID-19 bùng phát. 

Trong cái khó ló cái khôn, bà con nông dân đã đẩy mạnh ứng dụng chuyển đổi số trong tiêu thụ nông sản. Có thể nói, tư duy và nhận thức của nông dân đã được thay đổi, từ sản xuất nhỏ lẻ manh mún chuyển sang sản xuất lớn...

Người ông dân đã dần thay đổi tư duy, từ tư duy sản xuất nông nghiệp sang tư duy kinh tế nông nghiệp" - bà Thơm nói.

Về định hướng tới đây, bà Thơm cho biết sẽ tiếp tục đổi mới và nâng cao chất lượng phong trào theo hướng thiết thức, đẩy mạnh nông dân liên kết trong sản xuất, nông dân sản xuất kinh doanh giỏi là đầu tàu để thay đổi tư duy trong sản xuất nông nghiệp, từ tư duy sản xuất nông nghiệp sang tư duy kinh tế nông nghiệp và sản xuất đa giá trị.

Hội Nông dân Việt Nam sẽ phát huy vai trò nòng cốt của các nông dân giỏi. Chính những nông dân sản xuất kinh doanh giỏi là những giám đốc doanh nghiệp, hợp tác xã dẫn dắt nông dân cả nước cùng thi đua sản xuất.

Trong khuôn khổ Hội nghị biểu dương nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi toàn quốc lần thứ 6, Trung ương Hội Nông dân Việt Nam tổ chức Diễn đàn nông dân quốc gia vào sáng 12-6.

Nông dân tiếp tục gặp khó vì giá phân bón, thức ăn chăn nuôi... không chịu giảm theo giá xăng Nông dân tiếp tục gặp khó vì giá phân bón, thức ăn chăn nuôi... không chịu giảm theo giá xăng

TTO - Nông dân làm nghề trồng trọt, nuôi cá… ở miền Tây tiếp tục gặp khó khăn vì giá phân bón, thuốc, thức ăn chăn nuôi tăng theo giá xăng rồi không giảm. Song, sản phẩm họ làm ra không thể tăng giá bán.

CHÍ TUỆ
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên