05/07/2022 15:42 GMT+7

Trộm giàn giáo công trường metro 61 triệu đồng đem bán 1,5 triệu đồng

ĐAN THUẦN
ĐAN THUẦN

TTO - Sau khi trộm giàn giáo di động tự nâng của đơn vị xây dựng tuyến metro số 1, Vũ mang đi bán sắt vụn được 1,5 triệu đồng. Trong khi giàn giáo này trị giá hơn 61 triệu.

Trộm giàn giáo công trường metro 61 triệu đồng đem bán 1,5 triệu đồng - Ảnh 1.

Lê Văn Vũ tại cơ quan điều tra - Ảnh: A.X.

Ngày 5-7, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an quận 1 (TP.HCM) đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Lê Văn Vũ (50 tuổi, ngụ quận 12) để điều tra về tội trộm cắp tài sản.

Theo đó, ngày 27-6, Công an quận 1 nhận được tin báo tại lối đi bộ số 3, ga Nhà hát TP (đối diện số 35 Lê Lợi, phường Bến Nghé) xảy ra vụ mất trộm giàn giáo di động tự nâng của Công ty liên danh SHIMIZU-MAEDA - đơn vị đang thực hiện gói thầu 1B dự án xây dựng tuyến metro số 1.

Qua truy xét nhanh, hôm sau (28-6) cảnh sát đã bắt giữ Lê Văn Vũ. Làm việc với công an, Vũ khai do thiếu tiền tiêu xài nên đến khu vực trước Nhà hát TP tìm tài sản để trộm cắp.

Đến gần 3h ngày 26-6, Vũ đi đến lối đi bộ số 3, ga Nhà hát TP thì thấy 1 giàn giáo di động tự nâng, không người trông coi nên đi đến lấy trộm rồi đẩy đi đến khu vực công viên 23-9 (mặt đường Lê Lai) cất giữ.

Sau đó Vũ dùng gạch đập các mối nối để tháo rời thành nhiều phần, đem bán phế liệu được hơn 1,5 triệu đồng. Trong khi đó, Hội đồng định giá tài sản trong tố tụng hình sự - UBND quận 1 kết luận: giàn giáo di động tự nâng này trị giá hơn 61 triệu đồng.

Trộm giàn giáo công trường metro 61 triệu đồng đem bán 1,5 triệu đồng - Ảnh 2.

Tang vật thu hồi - Ảnh: A.X.

Theo công an, Vũ có 4 tiền án về hành vi trộm cắp tài sản; 4 tiền án, tiền sự về hành vi cướp giật tài sản; 1 tiền án về hành vi tàng trữ, vận chuyển, mua bán trái phép chất ma túy. Qua test nhanh, Vũ dương tính với ma túy.

Từ vụ việc trên, Công an quận 1 khuyến cáo:

1. Các đơn vị thi công, chủ đầu tư tại các công trình trên địa bàn quận cần quan tâm hơn trong việc bảo quản tài sản, các vật tư, thiết bị thực hiện công trình để đề phòng trộm cắp tài sản.

2. Đối với các cơ sở thu mua phế liệu, cần lưu ý không thu mua các vật tư, thiết bị nghi vấn trộm cắp từ các công trình xây dựng, hệ thống cầu đường.

3. Trường hợp người dân phát hiện đối tượng nghi vấn trộm cắp tài sản cần báo ngay cho cơ quan Công an quận 1 qua số điện thoại 069.318.7908 hoặc liên hệ cơ quan công an gần nhất.

Công trường metro số 1 mất trộm nhiều vật tư, nhà thầu đề nghị công an truy tìm Công trường metro số 1 mất trộm nhiều vật tư, nhà thầu đề nghị công an truy tìm

TTO - Theo Ban quản lý đường sắt đô thị TP.HCM (chủ đầu tư metro số 1), gần đây đơn vị này có nhận được thông tin về tình trạng mất mát một số vật tư phụ trên đường ray và tình trạng hai đoàn tàu bị vẽ tranh phun sơn (graffiti).

ĐAN THUẦN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên