Theo kết luận điều tra, Trần Vũ Ngọc Thành nghiện ma túy nên đã đến trường học trấn lột học sinh.
Ngày 5-3-2012, Thành và Nguyễn Ngọc Thiên Vũ (cũng là con nghiện) đến một trường THCS ở huyện Thống Nhất để chặn em N.M.Q., dùng lời lẽ hăm dọa em và đòi tiền. Tại đây, Thành và Vũ đã gia hạn cho Q. phải mang tiền đến nộp, nếu không sẽ bị “xử”. Do sợ lời dọa dẫm của Thành và Vũ, Q. về nhà trộm tiền của cha mẹ để nộp cho bọn chúng 250.000 đồng/ngày. Sau hơn hai tháng lấy tiền của cha mẹ, Q. không còn khả năng "cống nạp" thì được Thành và Vũ buông tha.
Khi đó, Vũ Viết Chính - vừa mãn hạn tù trở về - nghe Thành kể lại sự việc nên tiếp tục đến cổng trường chặn Q. để đòi “cống nạp”. Theo yêu cầu của Chính, mỗi tuần Q. phải nộp từ 7-8 triệu đồng, nếu không đừng ra khỏi nhà và đến trường. Ngoài ra, Chính còn răn đe Q. “không được nói chuyện này với ai, nếu không mày sẽ đi tù”. Sợ lời đe dọa này, Q. âm thầm lấy cắp tiền của gia đình để nộp cho Chính với hơn 50 triệu đồng.
Theo cơ quan điều tra, ngoài tiền cống nạp cho Chính, số tiền Q. phải cống nạp cho Thành trên 20 triệu.
Q. cũng khai với cơ quan điều tra rằng khi không còn khả năng chi tiền cho Thành và Chính, Q. buộc phải lấy trộm một lượng vàng, đôla bán được 52 triệu đồng. Số tiền lấy cắp của cha mẹ, Q. “cân đối” để cung cấp cho Thành và Chính. Đến khi không còn tiền, Q. đã khóc lóc và nói hết sự thật cho cha mẹ nghe. Tuy nhiên, cha mẹ Q. đã không khai báo với cơ quan công an mà âm thầm chuyển Q. sang học một trường khác. Chỉ đến lúc nhóm thanh niên trên tiếp tục bắt em của Q. nộp tiền thì cha mẹ Q. mới báo công an.
Theo kết luận điều tra, Nguyễn Ngọc Thiên Vũ dù có liên quan trong vụ án nhưng do chưa đủ tuổi chịu trách nhiệm hình sự nên cơ quan công an chỉ xử lý hành chính.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận