- Cây sậy thuộc họ lúa, được chọn để xử lý nước thải vì hệ sinh vật quanh rễ cây này có thể phân hủy chất hữu cơ và hấp thu kim loại nặng trong nước thải y tế.
Theo y học cổ truyền, cây sậy (thường dùng rễ sậy, còn có tên là lô căn) có vị ngọt và đắng, tính mát... được dùng làm thuốc thanh nhiệt lợi tiểu, làm ra mồ hôi và giảm lượng axit uric trong máu. Dân gian hay nấu rễ sậy uống trị cảm sốt, khát nước, nóng trong người, bứt rứt, trẻ em nổi ban trái, sốt phát ban, bệnh viêm đường tiết niệu, bệnh gout, tiêu hóa kém, ho đàm đặc, viêm phổi.
Cách dùng: Nếu dùng khô lấy 20-40 gam cho vào 1 lít nước đun sôi trong 15 phút, lọc chia nhiều lần uống trong ngày hoặc chiết sẵn dạng cao lỏng, uống mỗi ngày 5-10ml. Dùng tươi 100-200 gam nấu uống trong ngày.
- Để thanh lọc cơ thể có thể dùng riêng một vị rễ sậy hoặc phối hợp thêm thạch cao, mạch môn đồng lượng (8-10 gam) sắc trong 600ml còn khoảng 300ml chia nhiều lần uống trong ngày.
- Để chữa nôn ói, tiêu hóa kém, thêm gừng tươi (6 gam) nấu nước uống.
- Chữa ho đàm đặc, thêm kim ngân, diếp cá sắc uống 2-3 lần trong ngày.
Trong mùa nắng nóng, uống nước sậy, cỏ tranh, mía lau để làm mát cơ thể và giải nhiệt rất tốt, tuy nhiên vì sậy có tính lạnh nên không dùng được cho người tì vị yếu, người dễ bị tiêu chảy, hay đổ mồ hôi hoặc tiểu nhiều.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận