13/07/2014 09:50 GMT+7

Trồi nhựa đường Mai Chí Thọ: Tai nạn giao thông dễ như chơi

MẬU TRƯỜNG
MẬU TRƯỜNG

TT - Theo Sở Giao thông vận tải (GTVT) TP.HCM, tình trạng trồi nhựa mặt đường Mai Chí Thọ (Q.2) ngày càng gia tăng.

Phạm vi lưu thông mặt đường Mai Chí Thọ bị thu hẹp

Jx7amuOW.jpg
Đoạn gần giao lộ Mai Chí Thọ - Nguyễn Thị Định - Ảnh: Mậu Trường

Sự cố này kết hợp với mưa (nước đọng tại các vị trí trồi lún làm thu hẹp phạm vi lưu thông) đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến trật tự an toàn giao thông trên tuyến, có nguy cơ xảy ra tai nạn. Sở GTVT TP đề nghị Ban quản lý đầu tư xây dựng công trình giao thông đô thị TP khẩn trương sửa chữa mặt đường Mai Chí Thọ trong tháng 7.

Có mặt tại đường Mai Chí Thọ ngày 11-7, chúng tôi thấy đoạn gần giao lộ Mai Chí Thọ - Nguyễn Thị Định xuất hiện nhiều vệt bánh xe hằn sâu trên mặt đường. Nguyên nhân của hiện tượng này, theo ông Hà Ngọc Trường - phó chủ tịch Hội Cầu đường cảng TP, là do bêtông nhựa không đạt chuẩn.

Đường Mai Chí Thọ (trước đây được gọi là đại lộ Đông - Tây) đoạn từ đường Đồng Văn Cống đến nút giao thông Cát Lái được đưa vào sử dụng từ tháng 8-2010. Sau khoảng sáu tháng thông xe, đoạn đường này bắt đầu bị lún, trồi nhựa. Từ đó đến nay dù đã được bóc lớp nhựa bề mặt để thay lớp mới nhưng vẫn chưa khắc phục triệt để tình trạng trên.

MẬU TRƯỜNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên