10/04/2018 14:51 GMT+7

Trình Quốc hội dự Luật cảnh sát biển

LÊ KIÊN
LÊ KIÊN

TTO - Sau khi được Chính phủ thông qua, dự án Luật cảnh sát biển đã được lãnh đạo Bộ Quốc phòng trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến sáng nay (10-4), trước khi trình Quốc hội xem xét.

Trình Quốc hội dự Luật cảnh sát biển - Ảnh 1.

Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, thượng tướng Lê Chiêm trình bày trước Ủy ban Thường vụ Quốc hội - Ảnh: Quochoi.vn

Theo pháp lệnh, cảnh sát biển là lực lượng chuyên trách thực hiện chức năng quản lý an ninh, trật tự, an toàn và bảo đảm chấp hành pháp luật VN, các điều ước quốc tế mà VN là thành viên trên các vùng biển, thềm lục địa VN.

Được sự quan tâm đầu tư của Nhà nước, lực lượng cảnh sát biển VN không ngừng lớn mạnh, luôn hoàn thành nhiệm vụ được giao.

Sau 19 năm thực hiện pháp lệnh, Chính phủ cho rằng đã đến thời điểm cần nâng cấp, ban hành luật, đảm bảo hành lang pháp lý cho nhiệm vụ ngày càng nặng nề của Cảnh sát biển VN.

"Tình hình vùng biển VN diễn biến ngày một khó lường, các tình huống liên quan tới quốc phòng - an ninh trên biển liên tiếp xảy ra; các mối đe dọa an ninh truyền thống, phi truyền thống, tội phạm có tổ chức, tội phạm xuyên quốc gia về ma túy, buôn lậu, gian lận thương mại; vi phạm pháp luật về an ninh, trật tự, an toàn trên biển…" - ông nói.

Thẩm tra dự án luật, Ủy ban Quốc phòng - an ninh đồng tình với sự cần thiết phải ban hành, đáp ứng đòi hỏi của nhiệm vụ mà lực lượng Cảnh sát biển VN được giao phó.

Tuy nhiên, do đặc điểm vùng biển VN rộng lớn, có nhiều lực lượng cùng tham gia thực thi nhiệm vụ, Ủy ban Quốc phòng - an ninh đề nghị ban soạn thảo dự luật "nghiên cứu phân định rõ vị trí, chức năng, nhiệm vụ, phạm vi hoạt động của lực lượng Cảnh sát biển VN với các lực lượng khác trên biển, tránh chồng chéo, xung đột, mâu thuẫn về chức năng, nhiệm vụ hoặc khoảng trống về trách nhiệm trên biển".

LÊ KIÊN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên