17/08/2012 05:10 GMT+7

Trình diễn robot sử dụng công nghệ của GS Hiroshi

HỒNG NHUNG
HỒNG NHUNG

TT - Giáo sư người Nhật Hiroshi Ishiguro, người được vinh danh là một trong 100 thiên tài sống của thế giới, vừa có buổi nói chuyện về việc nghiên cứu và phát triển android (người máy có hình dạng giống người thật) tại Trường ĐH Bách khoa (ĐH Quốc gia TP.HCM).

nEF781Cu.jpgPhóng to
GS.TS Hiroshi Ishiguro tại buổi trình diễn robot -Ảnh: MINH ĐỨC

Theo giáo sư Hiroshi, ông và các đồng sự đã chế tạo được các người máy có hình dạng giống người thật và có khả năng tương tác cao. Hiện nhóm nghiên cứu của giáo sư Hiroshi đã thương mại hóa một android làm người mẫu tại một cửa hàng bách hóa ở Nhật Bản. Ông cũng chế tạo ra ba android khác, trong đó có một là phiên bản của ông, hiện được sử dụng để giảng dạy tại Đại học Osaka.

Cũng tại buổi nói chuyện, Vstone, công ty sản xuất robot sử dụng công nghệ của giáo sư Hiroshi, đã trình diễn các robot chơi nhạc, đá bóng và đấu võ sumo.

HỒNG NHUNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên