29/03/2018 15:17 GMT+7

Trình đề án Kinh tế ngầm việc có nên thừa nhận mại dâm hay không

LÊ THANH
LÊ THANH

TTO - Tổng cục trưởng Tổng cục thống kê Nguyễn Bích Lâm cho biết đã trình Chính phủ dự thảo đề án Kinh tế ngầm trong đó có vấn đề có nên coi mại dâm là hợp pháp hay không.

Trình đề án Kinh tế ngầm việc có nên thừa nhận mại dâm hay không - Ảnh 1.

Dự kiến đầu tháng 4 sẽ Chính phủ sẽ họp với các bộ ngành và Tổng cục thống kê sẽ trình bày về đề án Kinh tế ngầm với 5 thành tố" trong đó có vấn đề "kinh tế ngầm có hoạt động mại dâm hay không, theo ông Lâm.

"Chúng ta có thừa nhận hoạt động mại dâm trong nền kinh tế của mình hay không? Hiện nay mình coi mại dâm là hoạt động phạm pháp, còn các nước khác như Thái Lan, hay các nước Phương Tây… thì thừa nhận. Người ta coi đó là một ngành thì mới tính và thu được số liệu", ông Nguyễn Bích Lâm nói.

Một hoạt động được coi là kinh tế ngầm, theo ông Lâm, là buôn lậu.

"Chúng ta đang chống buôn lậu. Song thực tế hoạt động buôn lậu này đã và đang diễn ra. Vậy vai trò của các ngành trong chuyện thu thập số liệu để đánh giá hoạt động buôn lậu như thế nào?", ông Lâm đặt vấn đề.

Phản biện lại một số ý kiến cho rằng tỉ trọng kinh tế ngầm trong nền kinh tế chiếm khoảng 30%, ông Lâm đặt câu hỏi: Tính những cái gì để ra 30%?

Ông Lâm cho biết cơ quan thống kê đánh giá tỉ trọng kinh tế ngầm trong nền kinh tế không đến mức 30% này.

Theo lãnh đạo Tổng cục Thống kê, nhiều nước coi những hoạt động kinh tế ngầm, phi chính thức là không có đăng ký kinh doanh. Nhưng ở Việt Nam nhiều hoạt động không đăng ký kinh doanh nhưng vẫn được thu thập số liệu.

Chẳng hạn, theo ông Lâm, hộ kinh doanh cá thể không đăng ký kinh doanh nhưng năm nào Tổng cục Thống kê cũng làm điều tra như điều tra số liệu liên quan đến người lái xe ôm, hộ kinh doanh ở vỉa hè...

Một ví dụ khác được ông Lâm nhắc về kinh tế ngầm là trong sản xuất nông nghiệp, các hộ sản xuất không đăng ký nhưng thống kê vẫn thu thập, vì thế không thể coi hộ kinh doanh là phi chính thức được.

Tại phiên họp chính phủ thường kỳ chính phủ tháng 1, Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Thế Phương cho biết khu vực kinh tế ngầm là một khái niệm bao gồm 5 thành tố.


Thành tố thứ 1: những hoạt động kinh tế hợp pháp nhưng bị giấu diếm có chủ ý, nhằm tránh phải nộp thuế, tránh đóng bảo hiểm xã hội...


Thành tố thứ 2: các hoạt động kinh tế bất hợp pháp bị pháp luật cấm, ví dụ như sản xuất, buôn bán ma túy, mại dâm, buôn người…


Thành tố thứ 3: các hoạt động kinh tế phi chính thức, bao gồm hoạt động của các đơn vị sản xuất kinh doanh, dịch vụ với mục tiêu cơ bản là tạo công ăn việc làm, thu nhập cho những người thực hiện hoạt động kinh tế đó.


Thành tố thứ 4: là hoạt động kinh tế hộ gia đình, tự sản tự tiêu của hộ gia đình như trồng trọt, chăn nuôi, hoạt động tạo ra sản phẩm vật chất khác phục vụ nhu cầu trong hộ gia đình, như tự sửa chữa nhà, đi giúp việc cho gia đình…


Thành tố thứ 5: là hoạt động kinh tế bị bỏ sót do chương trình thu thập dữ liệu cơ bản.

Thừa nhận mại dâm để đưa kinh tế ngầm thành kinh tế sáng? Thừa nhận mại dâm để đưa kinh tế ngầm thành kinh tế sáng?

TTO - Ý tưởng về một khu phố đèn đỏ, tức là phố mại dâm, ở một đặc khu ở Việt Nam đã nhận được rất nhiều ý kiến vì đụng chạm đến đạo đức, truyền thống, xã hội. Nhưng còn góc độ kinh tế?

LÊ THANH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên