12/11/2014 10:12 GMT+7

Triều Tiên lên án nhân quyền Hàn Quốc vì vụ phà Sewol

NGUYỆT PHƯƠNG
NGUYỆT PHƯƠNG

TTO - Ngày 12-11, CHDCND Triều Tiên cáo buộc Hàn Quốc “vi phạm tội ác chống lại loài người” trong thảm họa chìm phà Sewol.

 Thuyền trưởng phà Sewol Lee Joon-Seok bị xử 36 năm tù. Bình Nhưỡng cho rằng vụ phà Sewol cho thấy sự yếu kém về nhân quyền ở Hàn Quốc - Ảnh: Reuters

Theo AFP, Viện Thống nhất quốc gia CHDCND Triều Tiên (NRI) công bố báo cáo “tố” Hàn Quốc vì “những tội ác ghê gớm và hành vi vi phạm nhân quyền” khi xử lý thảm họa đắm phà Sewol khiến hơn 300 người thiệt mạng.

Báo cáo nhấn mạnh việc thuyền trưởng và thủy thủ đoàn phà Sewol không sơ tán các hành khách trong khi lực lượng cảnh sát biển Hàn Quốc phản ứng quá chậm chạp. Bình Nhưỡng cũng chỉ trích cách hành xử của Tổng thống Hàn Quốc Park Geun-Hye.

NRI mô tả bà Park “ăn mặc lộng lẫy” khi tiếp đón Tổng thống Mỹ Barack Obama hai tuần sau thảm họa ngày 16-4 “bất chấp bầu không khí bi thương”. “Đây là hành vi vi phạm nhân quyền không thể tha thứ. Chính quyền Hàn Quốc không thể trốn tránh trách nhiệm với thảm họa này” - NRI nhấn mạnh.

Báo cáo trên được CHDCND Triều Tiên công bố trong thời điểm nước này phải đối mặt với nghị quyết của Liên Hiệp Quốc lên án những hành vi vi phạm nhân quyền. Nghị quyết kêu gọi đưa các lãnh đạo Bình Nhưỡng ra Tòa án hình sự quốc tế (ICC).

Dự kiến nghị quyết do Liên minh châu Âu (EU) và Nhật soạn thảo và đệ trình sẽ được Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc thông qua vào tháng 12 tới.

Hôm qua tòa án Hàn Quốc đã xử thuyền trưởng phà Sewol 36 năm tù giam vì tội vô trách nhiệm dẫn tới thảm họa.

NGUYỆT PHƯƠNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên