08/02/2018 17:58 GMT+7

Triều Tiên lại đưa tên lửa Hwasong-15 ra duyệt binh

TƯỜNG NGUYỄN
TƯỜNG NGUYỄN

TTO - Trong lễ diễu binh đánh dấu kỷ niệm 70 năm ngày thành lập Quân đội Nhân dân vào trưa nay, Triều Tiên đã giới thiệu tên lửa đạn đạo xuyên lục địa Hwasong-15, có khả năng vươn tới lãnh thổ Mỹ.

Triều Tiên lại đưa tên lửa Hwasong-15 ra duyệt binh - Ảnh 1.

Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un (phải) cùng tướng lĩnh duyệt binh trưa 8-2. Ảnh chụp lại truyền hình Triều Tiên của hãng thông tấn Yonhap

Theo hãng tin Yonhap của Hàn Quốc, trong đoạn băng hình được Đài Truyền hình trung ương Triều Tiên phát sóng, các binh sĩ Triều Tiên đã diễu binh tại Quảng trường Kim Nhật Thành (Kim Il Sung) ở thủ đô Bình Nhưỡng. 

Nhà lãnh đạo Kim Jong Un mặc áo khoác đen, đội mũ vành, xuất hiện cùng phu nhân là bà Ri Sol Ju. Phát biểu tại sự kiện, nhà lãnh đạo khẳng định với 1,1 triệu binh lính, quân đội Triều Tiên có khả năng bảo vệ đất nước trước các mối đe dọa. 

Ông Kim cũng khẳng định sẽ bảo vệ từng tấc đất và cuộc diễu binh cho thấy sức mạnh quân sự của Triều Tiên xứng đáng ở tầm cỡ thế giới.

Lễ diễu binh thể hiện tiềm lực quân sự của Triều Tiên. Tuy nhiên, không có tên lửa đạn đạo phóng từ tàu ngầm (SLBM) nào được phô diễn trong sự kiện này. 

Cuộc diễu binh diễn ra trưa nay không giống như buổi diễu binh ngày 25-4 năm ngoái, lần này truyền hình Triều Tiên không truyền hình trực tiếp sự kiện. Đây là lần đầu tiên Triều Tiên tổ chức lễ kỷ niệm ngày thành lập Quân đội Nhân dân Triều Tiên vào ngày 8-2 thay vì ngày 25-4 theo thông lệ nên cũng có chuyên gia cho rằng nó gắn với sự kiện Hàn Quốc sắp khai mạc Olympic mùa Đông vào ngày 9-2.

Theo các quan chức quân đội Hàn Quốc, quy mô lễ diễu binh dường như nhỏ hơn trước. Một quan chức thuộc Hội đồng Tham mưu trưởng liên quân Hàn Quốc (JCS) cho biết sự kiện này bắt đầu vào khoảng 11h30 (giờ Seoul, khoảng 9h30, giờ VN), và kéo dài trong khoảng 1 giờ 30 phút. 

Triều Tiên lại đưa tên lửa Hwasong-15 ra duyệt binh - Ảnh 2.

Đơn vị đặc nhiệm của Triều Tiên tham gia cuộc diễu binh trưa 8-2 tại Bình Nhưỡng - Ảnh Yonhap chụp lại truyền hình Triều Tiên

Hiện các nước đồng minh của Hàn Quốc đang phân tích các loại vũ khí và thiết bị xuất hiện trong lễ diễu binh. 

Trước đó một ngày, tất cả những tuyến phố lớn dẫn vào Quảng trường Kim Nhật Thành ở trung tâm thủ đô Bình Nhưỡng đều đã bị cấm. 

Trong lần tổ chức diễu binh vào ngày 25-4-2017, Bình Nhưỡng đã "trình làng" kho tên lửa tiên tiến nhất của mình. Vào thời điểm đó, các biện pháp an ninh tương tự cũng được triển khai. Phóng viên nước ngoài tại đây không được mời đưa tin về sự kiện. 

TƯỜNG NGUYỄN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên