04/05/2014 20:33 GMT+7

Triệu tập, thẩm vấn trách nhiệm hình sự 6 cán bộ lãnh đạo

CHÂU AN
CHÂU AN

TTO - Sáng 4-5, Công an TP Phan Rang-Tháp Chàm (Ninh Thuận) cho biết đang triệu tập thẩm vấn, làm rõ trách nhiệm hình sự bốn cán bộ lãnh đạo Phòng tài nguyên - môi trường (TN-MT) TP Phan Rang-Tháp Chàm, Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất (QSDĐ) TP.

Bốn cán bộ gồm Ngô Xuân Phát (nguyên trưởng Phòng TN-MT kiêm giám đốc Văn phòng đăng ký QSDĐ, hiện là giám đốc Trung tâm phát triển quỹ đất TP Phan Rang-Tháp Chàm), Nguyễn Tấn (phó Phòng TN-MT), Nguyễn Xuân Thanh (nguyên giám đốc Văn phòng đăng ký QSDĐ, hiện là bí thư phường Đô Vinh) và Trương Quang Vinh (phó giám đốc, hiện là giám đốc Văn phòng đăng ký QSDĐ).

Ngoài ra, tòa cũng yêu cầu làm rõ trách nhiệm hình sự hai ông Nguyễn Hữu Bá (bí thư UBND phường Mỹ Hải), Nguyễn Trung Quân (chủ tịch UBND phường Mỹ Hải) theo yêu cầu điều tra lại của bản án phúc thẩm TAND tỉnh Ninh Thuận.

Theo án phúc thẩm ngày 20-3, từ năm 2009-2010, ông Phạm Tấn Phong (giám đốc một công ty tư nhân) đã câu kết với nguyên cán bộ địa chính phường Mỹ Hải Lê Văn Vững và ba nhân viên Văn phòng đăng ký QSDĐ TP Phan Rang-Tháp Chàm là Trần Minh Tường, Phạm Đăng Kỳ, Nguyễn Ngọc Lân lập hồ sơ khai hoang, mua bán đất trên đất công của phường, trích lục bản đồ khống và tham mưu ký phiếu đề xuất lên lãnh đạo Văn phòng đăng ký QSDĐ và Phòng TN-MT TP Phan Rang-Tháp Chàm ký duyệt tờ trình UBND TP Phan Rang-Tháp Chàm cấp 13 giấy chứng nhận QSDĐ sai quy định.

Đối với bốn ông Phát, Tấn, Thanh và Vinh, với chức trách lãnh đạo Văn phòng đăng ký QSDĐ và Phòng TN-MT phải kiểm tra kỹ thực địa, hồ sơ nhưng đã cố ý làm trái công vụ, thiếu kiểm tra, ký xác nhận hồ sơ đất và tham mưu cho UBND TP Phan Rang-Tháp Chàm cấp giấy chứng nhận QSDĐ sai quy định với diện tích 13.742m2.

Trước khi 13 hồ sơ xin cấp giấy chứng nhận QSDĐ không hợp lệ lên cấp TP đã được chủ tịch UBND phường Mỹ Hải Nguyễn Trung Quân ký xác nhận. Ông Quân khai biết rõ trong số này có hai hồ sơ sai quy trình, thủ tục nhưng vẫn ký xác nhận do tác động của ông Nguyễn Hữu Bá, bí thư phường.

Tòa phúc thẩm xét thấy hành vi của các ông Phát, Tấn, Thanh, Vinh, Quân và Bá có dấu hiệu phạm tội hình sự nhưng cấp sơ thẩm chưa xét xử, làm rõ. Cấp sơ thẩm chỉ xét xử, tuyên phạt bốn bị cáo dưới quyền cùng về tội cố ý làm trái các quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng, gồm nguyên cán bộ địa chính phường Mỹ Hải Lê Văn Vững (36 tháng tù) và ba nhân viên Văn phòng đăng ký QSDĐ TP Phan Rang-Tháp Chàm: Trần Minh Tường (18 tháng tù), Nguyễn Ngọc Lân (18 tháng tù treo), Phạm Đăng Kỳ (15 tháng tù treo) là có dấu hiệu bỏ lọt người, lọt tội.

Riêng giám đốc công ty tư nhân Phạm Tấn Phong bị tòa tuyên phạt 36 tháng tù cùng tội danh trên.

CHÂU AN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên