17/12/2020 22:23 GMT+7

Triệu tập 3 nghi phạm đánh tài xế, phụ xe khách tại Thái Bình

TIẾN THẮNG - KHÁNH LINH
TIẾN THẮNG - KHÁNH LINH

TTO - Cơ quan CSĐT Công an huyện Tiền Hải, tỉnh Thái Bình đã xác minh và triệu tập 3 nghi phạm liên quan vụ việc tài xế cùng phụ xe khách khi đi qua huyện này bị hành hung.

Tài xế Lập bị nhóm côn đồ hành hung trong ngày 10-12 tại địa bàn huyện Tiền Hải, tỉnh Thái Bình - Video: NVCC

Nguồn tin của Tuổi Trẻ Online tối 17-12 cho biết cơ quan Công an huyện Tiền Hải đã xác minh và triệu tập nhóm người có liên quan đến việc hành hung tài xế Nguyễn Minh Lập (31 tuổi, trú tại xã Tây Giang, huyện Tiền Hải) cùng phụ xe khách chạy tuyến cố định từ bến xe Nam Trung (Tiền Hải) đến bến xe Yên Nghĩa (Hà Nội) vào ngày 10-12.

Những người bị triệu tập gồm Đặng Duy Hoài (biệt danh Hoài "mắm", 31 tuổi); Hoàng Tiến Đạt (biệt danh Đạt "Tý", 29 tuổi) và Nguyễn Ngọc Tốt (biệt danh Tốt "Bốn", 30 tuổi), cả 3 cùng trú tại TP Thái Bình.

Trong nhóm các nghi phạm này, Tốt "Bốn" là đệ tử ruột của Nguyễn Văn Cường (42 tuổi, biệt danh Cường "Dụ", giám đốc Công ty TNHH dịch vụ vận tải Phúc Cường). Văn phòng Công ty Phúc Cường tại thị trấn Tiền Hải, huyện Tiền Hải được Cường giao cho Tốt quản lý.  

Cơ quan điều tra xác định Hoài "Mắm" và Đạt "Tý" đều từng có tiền án, tiền sự. Còn Tốt "Bốn" mới từ nước ngoài về nước được khoảng một năm nay.

Triệu tập 3 nghi phạm đánh tài xế, phụ xe khách tại Thái Bình - Ảnh 2.

Cơ quan điều tra bắt giữ khẩn cấp Nguyễn Văn Cường - giám đốc Công ty Phúc Cường - để điều tra hành vi "cố ý làm hư hỏng tài sản" - Ảnh: KHÁNH LINH

Nguồn tin cũng cho biết tài xế Lập và phụ xe Sang đã được đưa đi giám định thương tích để xác định tỷ lệ thương tật, khi có kết quả cơ quan công an sẽ tiến hành các bước tố tụng tiếp theo.

Trước đó, tài xế Nguyễn Minh Lập có đơn gửi cơ quan chức năng phản ánh việc mình và phụ xe Phạm Đình Sang (20 tuổi, trú huyện Tiền Hải) bị nhóm côn đồ hành hung cũng như phá hoại tài sản và có dấu hiệu cạnh tranh không lành mạnh trong hoạt động vận tải khách.

Ngày 14-12, ông Nguyễn Khắc Thận - chủ tịch UBND tỉnh Thái Bình - ký công văn chỉ đạo Sở Giao thông vận tải và Công an tỉnh Thái Bình điều tra, xử lý vụ hành hung lái xe Lập cùng phụ xe gây mất an ninh trật tự trên địa bàn.

Cùng ngày 14-12, Cơ quan CSĐT Công an TP Thái Bình ra lệnh tạm giữ hình sự đối với Nguyễn Văn Cường (42 tuổi, biệt danh Cường "Dụ" - giám đốc Công ty TNHH dịch vụ vận tải Phúc Cường); Vũ Thành Vinh (26 tuổi, trú tại xã Vũ Chính, TP Thái Bình) và Bùi Duy Khánh (19 tuổi, trú tại huyện Vũ Thư, tỉnh Thái Bình) để điều tra hành vi có dấu hiệu phạm "cố ý làm hư hỏng tài sản" quy định tại điều 178 Bộ luật hình sự.

Triệu tập 3 nghi phạm đánh tài xế, phụ xe khách tại Thái Bình - Ảnh 3.

Phần kính bên lái của chiếc xe khách do anh Lập điều khiển bị ném vỡ - Ảnh: NVCC

Cơ quan công an xác định Nguyễn Văn Cường đã cùng Vinh và Khánh chạy xe đến đoạn đường Hoàng Văn Thái, TP Thái Bình. Khi Vinh và Khánh nhìn thấy xe khách của anh Lập đang đi từ hướng Cầu Kìm về ngã tư Thiên Trường thì đã dùng gạch ném, khiến kính xe bị vỡ vụn.

Chiều tối 14-12, Công an TP Thái Bình phối hợp cùng phòng nghiệp vụ Công an tỉnh khám xét văn phòng Công ty dịch vụ vận tải Phúc Cường tại TP Thái Bình và huyện Tiền Hải, phát hiện nhiều hung khí "nóng" cùng các tài liệu có liên quan.

Thêm hai nhân viên nhà xe Phúc Cường bị bắt khẩn cấp Thêm hai nhân viên nhà xe Phúc Cường bị bắt khẩn cấp

TTO - Công an TP Thái Bình vừa thực hiện lệnh bắt người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp đối với hai nam nhân viên Công ty TNHH dịch vụ vận tải Phúc Cường để điều tra hành vi 'Cố ý làm hư hỏng tài sản'.

TIẾN THẮNG - KHÁNH LINH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên