26/11/2011 06:37 GMT+7

Triều cường lại lập kỷ lục, gây ngập nhiều nơi

Q.KHẢI - B.TRÂN - N.LINH - V.TRƯỜNG
Q.KHẢI - B.TRÂN - N.LINH - V.TRƯỜNG

TT - Đỉnh triều cường trên sông Sài Gòn lúc 3g ngày 25-11 đã bất ngờ vọt lên 1,58m (cao hơn 4cm so với dự báo), trở thành đỉnh triều cường lớn nhất tại TP.HCM từ trước đến nay, gây tràn bờ, ngập nước tại nhiều khu vực.

* Mưa lớn ở thượng nguồn sông Hương * Hai huyện miền núi Quảng Nam bị cô lập

Pz6I4zMS.jpgPhóng to
Người dân ở lô 11 chung cư Thanh Đa (Q.Bình Thạnh, TP.HCM) chèn thêm các vật dụng ngăn nước tràn vào nhà (ảnh chụp lúc 18g30 ngày 25-11) - Ảnh: Q.Khải
Xem video do phóng viên Tuổi Trẻ thực hiện

Triều cường dâng cao bất ngờ tràn qua những căn nhà đã giải tỏa dọc bờ sông ở Thanh Đa, P.27, Q.Bình Thạnh, ùa vào các chung cư lô số 9, 10, 11 làm hàng loạt căn hộ tầng trệt bị ngập nước khoảng 40cm. Nhiều người phải thức trắng đêm để tát nước và kê dọn đồ đạc. Trong khi đó, tại khu phố 2 (P.Thạnh Lộc, Q.12), ấp 2 (xã Tân Nhựt, huyện Bình Chánh) triều cường cũng tràn bờ gây ngập úng nhiều nhà cửa, ruộng lúa của người dân. Còn tại hẻm 3030 Phạm Thế Hiển (Q.8), công trình thi công nâng cấp hẻm chưa hoàn tất đã làm triều cường tràn vào không có lối thoát, có nơi nước ngập sâu đến yên xe. Các tuyến đường Ba Tơ, Tùng Thiện Vương, Cao Xuân Dục bị triều cường gây ngập hơn 30cm, nhiều xe chết máy. Trên đại lộ Nguyễn Văn Linh hướng từ Q.8 về trung tâm TP, nước ngập từ lề ra giữa tim đường.

Theo Trung tâm điều hành chương trình chống ngập nước, có 12 khu vực bị ngập do triều cường trong ngày 25-11.

* Mưa lớn trong ngày 25-11 ở vùng miền núi Thừa Thiên - Huế kéo dài đến tối khiến nước sông Hương lên nhanh. Ông Trần Quốc Phụng, trưởng Ban chỉ huy phòng chống bão lụt huyện Nam Đông, cho biết các xã Hương Lộc, Hương Phú, Thượng Lộ và thị trấn Khe Tre mưa như trút nước. Lượng mưa đo được lúc 16g tại Thượng Nhật là 160mm, Khe Tre (Nam Đông) là 221mm. Nước về hồ thủy điện Bình Điền quá lớn, buộc hồ này phải xả lũ. Trong khi đó, tại TP Huế dù trời khô ráo nhưng do nước lũ từ thượng nguồn đổ về khiến sông Hương vượt mức báo động 2 từ lúc 14g. Ban chỉ huy phòng chống lụt bão và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Thừa Thiên - Huế đã có công điện khẩn gửi các địa phương yêu cầu lên phương án di dời dân ra khỏi vùng trũng, có nguy cơ bị sạt lở, lũ quét.

* Ông Trần Anh Tuấn, phó chủ tịch UBND huyện Bắc Trà My (Quảng Nam), cho biết sáng 25-11 trên địa bàn huyện mưa liên tục, đến trưa cùng ngày nước lũ cô lập hoàn toàn các xã vùng cao của huyện Bắc Trà My (gồm Trà Đốc, Trà Giáp, Trà Giác, Trà Ka, Trà Tân) và toàn bộ huyện Nam Trà My. Theo ông Tuấn, gần một tuần nay trên địa bàn vùng núi Trà My có mưa rất lớn, Nhà máy thủy điện Sông Tranh 2 phải xả lũ toàn bộ sáu cửa xả.

Q.KHẢI - B.TRÂN - N.LINH - V.TRƯỜNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên