27/11/2015 21:26 GMT+7

​Triều cường dâng cao, nhà dân lại ngập

THANH TÙNG
THANH TÙNG

TTO - Theo đài Khí tượng Thuỷ văn khu vực Nam Bộ, mực nước đỉnh triều vùng hạ lưu sông Sài Gòn - Đồng Nai tiếp tục lên trong những ngày tới. Đỉnh triều cao nhất sẽ xuất hiện vào khoảng ngày 27-28 tháng 11.

Người dân sống trong khu vực triều cường ở Rạch Ụ Cây, Q.8 - Ảnh: Thanh Tùng

Tại trạm Phú An (sông Sài Gòn) và trạm Nhà Bè (kênh Đồng Điền) có khả năng ở mức 1,55 - 1,60m (cao hơn mức BĐ III 0,05m - 0,10m.

Triều cường dâng cao chiều tối 27-11 làm ngập một số tuyến đường như: Trần Hưng Đạo, Q. 5, Rạch Ụ Cây, Ba Đình, Q.8…

Người dân bì bõm trong dòng nước ngập. Các hộ dân phải kê cao ghế, bàn, tủ trong nhà để tránh nước ngập.

Nước ngập cũng làm các tiểu thương buôn bán ế ẩm, vắng khách.

Bà Lưu Thị Thanh ngồi xem ti vi trong dòng nước ngập chia sẻ: “Nước ngập vầy là bình thường, gặp hôm đỉnh triều nước tràn vào nhà là khỏi ngủ. Ở đây nước ngập riết rồi cũng quen.”

Đến khoảng 19g30 cùng ngày, nước rút dần.

Bà Lưu Thị Thanh ngồi xem ti vi trong dòng nước ngập - Ảnh: Thanh Tùng
Bì bõm lội nước - Ảnh: Thanh Tùng
Nước ngập, phương tiện di chuyển khó khăn trên đường Ba Đình, Q.8 - Ảnh: Thanh Tùng
Người dân di chuyển khó khăn trên đường Ba Đình, Q.8 - Ảnh: Thanh Tùng
Người dân quen cảnh nước ngập mỗi độ triều cường - Ảnh: Thanh Tùng
Những con gà con được đưa vô nhà, đứng co ro trong dòng nước ngập - Ảnh: Thanh Tùng
THANH TÙNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên