13/11/2008 08:32 GMT+7

Triều cường dâng cao gây ngập nặng

Q.KHẢI - C.QUỐC
Q.KHẢI - C.QUỐC

TT - Ngày 12-11, đỉnh triều cường bất ngờ lên cao, số liệu thực đo tại trạm Phú An (sông Sài Gòn) lên đến 1,47m làm hàng loạt tuyến đường tại TP.HCM ngập nặng. Nguyên nhân, theo Đài Khí tượng thủy văn Nam bộ, do tác động của gió mùa đông bắc đang hoạt động mạnh.

ePIiKotu.jpgPhóng to
Người dân đường Phạm Thế Hiển (Q.8) “chạy” triều cường - Ảnh: C.Quốc
TT - Ngày 12-11, đỉnh triều cường bất ngờ lên cao, số liệu thực đo tại trạm Phú An (sông Sài Gòn) lên đến 1,47m làm hàng loạt tuyến đường tại TP.HCM ngập nặng. Nguyên nhân, theo Đài Khí tượng thủy văn Nam bộ, do tác động của gió mùa đông bắc đang hoạt động mạnh.

Khoảng 16g, nhiều tuyến đường xung quanh chân cầu Sài Gòn đã mấp mé nước. 30 phút sau, đường Điện Biên Phủ (gần chợ Văn Thánh, Q.Bình Thạnh) và hàng loạt tuyến hẻm lênh láng nước, có đoạn ngập gần nửa bánh xe. Tại khu vực Q.8, đến khoảng 19g, đường Phạm Thế Hiển ngập sâu gần nửa mét, nặng nhất là đoạn gần cầu Bà Tàng. Một số hẻm dọc đường Phạm Thế Hiển bị ngập gần 1m, nước tràn vào nhiều nhà dân.

Đài Khí tượng thủy văn khu vực Nam bộ dự báo hôm nay (13-11) đỉnh triều còn có thể cao thêm, ở mức 1,48m và có khả năng tiếp tục lên 1,49m vào ngày 15-11.

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn trung ương, khoảng 7g sáng 12-11 một vùng áp thấp trên khu vực bắc biển Đông đã mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới. Dự báo, hôm nay (13-11) áp thấp nhiệt đới mạnh thêm (từ cấp 6 đến cấp 9), di chuyển theo hướng tây tây nam, mỗi giờ đi được 10-15km và tiếp tục “luẩn quẩn” quanh khu vực đảo Trường Sa.

Thạc sĩ Lê Thị Xuân Lan - phó phòng dự báo Đài Khí tượng thủy văn khu vực Nam bộ, dự báo trong hai ngày tới áp thấp nhiệt đới chưa ảnh hưởng đến đất liền nhưng gây thời tiết xấu trên biển dọc các tỉnh Nam bộ.

Q.KHẢI - C.QUỐC
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên