30/03/2022 20:01 GMT+7

Triệt phá đường dây trộm xe ở siêu thị tiện lợi, đem bán sang Campuchia

ĐAN THUẦN
ĐAN THUẦN

TTO - Ngày 30-3, Công an quận Bình Thạnh (TP.HCM) cho biết vừa triệt phá thành công hai đường dây trộm cắp và tiêu thụ xe gian quy mô lớn trên địa bàn.

Triệt phá đường dây trộm xe ở siêu thị tiện lợi, đem bán sang Campuchia - Ảnh 1.

Các đối tượng vừa bị công an bắt giữ vì trộm cắp và tiêu thụ xe gian

Từ giữa năm 2021, địa bàn quận Bình Thạnh thường xuyên xảy ra các vụ trộm cắp tài sản do các đối tượng lợi dụng sơ hở của các cửa hàng tiện lợi, siêu thị mini… và nhà dân không người trông coi để trộm cắp xe máy. Do đó, Công an quận Bình Thạnh lập chuyên án để đấu tranh.

"Cặp bài trùng đá xế" chuyên nhắm vào cửa hàng tiện lợi, siêu thị mini

Ngày 25-1, các trinh sát hình sự bắt giữ Bùi Đình Thạch (27 tuổi, ngụ quận Gò Vấp) và Nguyễn Triệu Long Nhân (25 tuổi, ngụ tỉnh Bình Dương) khi cả hai đang mang chiếc xe máy bị trộm tại một quán cà phê trên đường Nơ Trang Long.

Từ lời khai của Thạch, Nhân, trinh sát tiếp tục bắt giữ Trương Văn Phú (28 tuổi, ngụ quận Bình Thạnh) và Nguyễn Văn Hậu (30 tuổi, ngụ quận 1).

Theo công an, Phú và Hậu là nghi phạm chính trong chuyên án. Cả hai từng có nhiều tiền án, tiền sự về tội trộm cắp tài sản.

Làm việc với công an, Phú và Hậu thừa nhận đã trộm chiếc xe trên và bán cho Thạch với giá 7 triệu đồng. Ngoài vụ trộm này, cả hai còn khai nhận trước đó đã thực hiện 6 vụ trộm xe máy trên địa bàn quận Bình Thạnh và các quận khác.

Cơ quan cảnh sát điều tra Công an quận Bình Thạnh đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Hậu, Phú để điều tra về tội trộm cắp tài sản; Thạch, Nhân để điều tra tội tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có.

Công an quận Bình Thạnh đã thu giữ 11 xe máy và rất nhiều dụng cụ để làm lại số khung số máy của các loại xe, nhiều dụng cụ làm đoản phá xe.

Triệt phá đường dây trộm xe ở siêu thị tiện lợi, đem bán sang Campuchia - Ảnh 2.

Xe máy bị trộm cắp mà ban chuyên án thu giữ - Ảnh: CACC

Đường dây mua xe trộm cắp mang sang Campuchia tiêu thụ

Ngày 21-2, Trần Văn Tùng (26 tuổi) cùng vợ là Nguyễn Thị Tuyết Nhi (21 tuổi, cùng ngụ quận Bình Thạnh) trộm một xe tay ga đậu trước cửa hàng 7 Eleven Saigon Pearl (phường 22, quận Bình Thạnh).

Sau đó Tùng bán lại chiếc xe cho Đinh Công Trọng Nghĩa (27 tuổi, ngụ Bình Thạnh) với giá 13 triệu đồng. Mua xe xong, Nghĩa nhắn tin chào bán cho Đặng Văn Tuấn (28 tuổi), Tuấn xin ý kiến Võ Hoàng Thuận (cùng 28 tuổi, quê Tây Ninh) thì Thuận đồng ý mua với giá 17 triệu đồng.

Sau đó Tuấn đến TP.HCM mua xe thì được Nghĩa bán với giá 16 triệu đồng, đồng thời Nghĩa bán thêm cho Tuấn một chiếc xe Dream với giá 3 triệu đồng.

Nhận xe xong, Tuấn giao lại cho Thuận, Thuận chạy xe sang Campuchia và bán cho người tên Cát với giá 880 USD (khoảng 18,5 triệu đồng).

Công an còn xác định được Thuận thường thuê Võ Công Hậu (24 tuổi) và Lê Văn Nghĩa (20 tuổi, cùng ngụ Tây Ninh) xuống TP.HCM để nhận xe không rõ nguồn gốc về giao lại cho Thuận.

Cưa trộm 26 cây cổ thụ ở Cưa trộm 26 cây cổ thụ ở 'Đà Lạt 2', 4 người bị khởi tố

TTO - Chiều 25-3, liên quan đến vụ cưa trộm 26 cây cổ thụ ở Măng Đen, Công an huyện Kon Plông (Kon Tum) cho biết đã khởi tố bị can 4 người với hành vi 'vi phạm quy định về khai thác bảo vệ rừng và lâm sản'.

ĐAN THUẦN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên