03/03/2013 12:58 GMT+7

Triệt phá băng trộm tại các khu dân cư cao cấp

HOÀNG LỘC
HOÀNG LỘC

TTO - Ngày 3-3, thượng tá Lê Văn Hải - phó trưởng Công an Q.8 (TP.HCM) - cho biết đã quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam các đối tượng liên quan các vụ trộm tại các khu dân cư cao cấp ở quận 8.

Trộm bất thành, tấn công chủ nhàBắt nghi phạm trộm tiệm vàng

Đây là bốn đối tượng liên tục thực hiện nhiều vụ bẻ khóa đột nhập trộm hàng chục chiếc xe máy đắt tiền của người dân tại các khu dân cư cao cấp ở P.4, Q.8, gồm: Trần Văn Bình (tự Bình Tun, 38 tuổi), Nguyễn Hoàng Thi (tự Tèo, 26 tuổi, cùng ngụ H.Bình Chánh) bị khởi tố về hành vi “trộm tài sản” và Lâm Hồ Tiến (tự Heo, 29 tuổi, ngụ Bình Chánh), Phạm Thanh Tùng (42 tuổi, ngụ Q.8) bị khởi tố về hành vi “tiêu thụ tài sản do người khác trộm cắp mà có”.

Theo hồ sơ, ngày 13-2-2013, Công an Q.8 nhận được trình báo của chị Nguyễn Thị Ngọc Tuyết (33 tuổi, P.4, Q.8) bị kẻ gian phá tung khóa cửa hai lớp, đột nhập lấy 3 xe máy Air Blade, Max, Dream và một dàn máy vi tính.

Qua đeo bám, các trinh sát Công an Q.8 phát hiện một nhóm đối tượng nghi vấn thường chạy xe gắn máy vào ban đêm rảo khắp các tuyến đường khu vực P.4, P.5 (Q.8) quan sát các nhà khóa cửa ngoài.

Đêm 18-2, Công an Q.8 kiểm tra hành chính hai đối tượng Trần Văn Bình, Nguyễn Hoàng Thi phát hiện chúng mang theo nhiều bộ đoản phá khóa cửa và phá khóa xe gắn máy.

Tại cơ quan điều tra, Bình và Thi khai là thủ phạm trộm tài sản tại nhà chị Tuyết.

Sau khi trộm, tài sản được chuyển cho đường dây của Phạm Thanh Tùng và Lâm Hồ Tiến mang về Bình Chánh cất giấu, tiêu thụ với giá từ 6-8 triệu đồng.

Hai đối tượng cũng khai nhận đã thực hiện một vụ trộm xe và dàn máy vi tính tại nhà vắng chủ ở đường 16 (P.4, Q.8) và trộm 4 xe máy trong khu nhà trọ ở đường 152 Cao Lỗ (P.4, Q.8).

HOÀNG LỘC
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên