12/07/2018 17:16 GMT+7

Triệt phá 2 đường dây cá độ bóng đá hàng chục tỉ

HÀ ĐỒNG
HÀ ĐỒNG

TTO - Hai đường dây đánh bạc lớn dưới hình thức cá độ bóng đá trong dịp World Cup 2018 với nhiều nghi phạm, và số tiền giao dịch lên tới hàng chục tỉ đồng vừa bị lực lượng cảnh sát hình sự Công an tỉnh Thanh Hóa triệt phá.

Triệt phá 2 đường dây cá độ bóng đá hàng chục tỉ - Ảnh 1.

Các nghi phạm và tang vật trong đường dây đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá ở huyện Tĩnh Gia mà công an huyện này vừa triệt phá, bắt giữ ngày 11-7 - Ảnh: Công an tỉnh Thanh Hóa cung cấp

Ngày 12-7, Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết đang tạm giữ hình sự 8 nghi phạm để điều tra về hành vi "đánh bạc và tổ chức đánh bạc".

Đây là các nghi phạm liên quan đến 2 đường dây đánh bạc và tổ chức đánh bạc quy mô lớn trên địa bàn TP Thanh Hóa và huyện Tĩnh Gia trong dịp World Cup 2018 mà lực lượng Công an tỉnh vừa triệt phá thành công.

Theo đó, ngày 11-7, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Thanh Hóa triệt phá đường dây đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá do Lê Nguyên Hải (tức Hải cá lẹp, 37 tuổi, trú phường Đông Hương) và Lê Phi Sơn (tức Sơn đen, 31 tuổi, trú phường Trường Trường Thi, đều thành phố Thanh Hóa) cầm đầu.

Khám xét nơi ở các nghi phạm trên, công an thu giữ trên 200 triệu đồng, 19 điện thoại di động, 2 máy tính bảng, 1 laptop và nhiều tang vật khác có liên quan. Đồng thời bắt giữ một số nghi phạm liên quan đến vụ án.

Theo kết quả điều tra ban đầu của cơ quan cảnh sát điều tra, chỉ tính từ đầu năm 2018 đến nay, đường dây cá độ bóng đá dưới hình thức đánh bạc và tổ chức đánh bạc này đã hoạt động giao dịch bằng tiền hơn 58 tỉ đồng.

Riêng từ đầu mùa World Cup 2018 đến khi bị bắt, đường đây này đã hoạt động giao dịch bằng tiền hơn 25 tỉ đồng.

Triệt phá 2 đường dây cá độ bóng đá hàng chục tỉ - Ảnh 2.

Các nghi phạm và tang vật trong đường dây đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá ở TP Thanh Hóa mà Phòng Cảnh sát hình sự công an tỉnh vừa bắt giữ - Ảnh: Công an tỉnh Thanh Hóa cung cấp

Cũng trong ngày 11-7, lực lượng chức năng Công an tỉnh phối hợp Công an huyện Tĩnh Gia triệt phá đường dây đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá do Nguyễn Văn Cường (37 tuổi, trú xã Hải Châu, huyện Tĩnh Gia) cầm đầu.

Ngoài nghi phạm Cường, công an còn bắt giữ 2 nghi phạm có liên quan đến đường dây đánh bạc là Lê Văn Tuân (29 tuổi, trú xã Triêu Dương) và Nguyễn Duy Tiến (36 tuổi, trú xã Hải Nhân) đều huyện Tĩnh Gia.

Khi lực lượng công an ập vào bắt quả tang, Cường đang dùng một trang mạng bóng đá để đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá, tổng số tiền giao dịch 125 triệu đồng.

Từ tài khoản trên trang mạng, Cường chia thành nhiều tài khoản con để giao dịch cho các con bạc sử dụng cá độ bóng đá, với tổng số tiền từ đầu tháng 7-2018 đến khi bị bắt 6 tỉ đồng.

Hiện Công an tỉnh Thanh Hóa đang điều tra, mở rộng 2 vụ án trên.

HÀ ĐỒNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên