Phóng to |
| Hình 1 |
Trong đó tranh thổ cẩm (ảnh 1) được làm với nguyên liệu chủ yếu là sợi lanh thiên nhiên vùng núi Sa Pa (có kết hợp chút ít với tơ tằm và len), với những hoa văn thêu tay do phụ nữ các dân tộc Dao, Mông... thực hiện bằng phương pháp thủ công.
Mỗi mẫu hoa văn là một biểu tượng cho thế giới tâm linh và là hiện thân cho những vật thể chung quanh đời sống tự nhiên của con người vùng rừng núi như dấu chân cọp, vết chân chim, hàng rào, hoa bướm... Người dân tộc thường tin tưởng khi sử dụng những biểu tượng đó trang trí lên trang phục, giúp họ tìm được sự quân bình trong cuộc sống.
Phóng to |
| Hình 2 |
Còn tranh ngọc quí (ảnh 2) được ghép từ các loại ngọc quí trong thiên nhiên như ruby, garnet, sapphire, tourmaline, peridot, quartz, ziccon, spinel... với độ lấp lánh và sắc màu ổn định hoàn toàn tự nhiên (không nhuộm) nên có thể chà rửa thoải mái. Phần lớn tranh ngọc quí triển lãm lần này là tranh về phong cảnh, tĩnh vật hoa, chim muông, thư pháp...
Triển lãm mở cửa đến 26-10-2006 tại 192 Lý Chính Thắng, Q.3, TP.HCM.


Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận