25/04/2016 09:29 GMT+7

Triển lãm cổ vật thời Lý, Trần và Lê vớt từ sông Hương

THÁI LỘC
THÁI LỘC

TTO - Ngày 24-4, triển lãm Cổ vật nghìn năm kể chuyện khai mạc tại TP Huế.

Các hiện vật thời Lý - Trần - Lê trục vớt từ sông Hương - Ảnh: T.L.
Các hiện vật thời Lý - Trần - Lê trục vớt từ sông Hương - Ảnh: T.L.

Đến từ Quảng Ngãi, nhà sưu tập Lâm Dũ Xênh giới thiệu với công chúng bộ sưu tập hiện vật thời Sa Huỳnh, từ mộ chum, mộ vò, đồ trang sức, đồ tùy táng, các vật gia dụng, dụng cụ sản xuất và vũ khí... Tất cả có niên đại trên 2.000 năm.

Đặc biệt từ Huế, nhà sưu tập Nguyễn Hữu Hoàng trưng bày những cổ vật gốm và sứ trải dài suốt nghìn năm lịch sử trên đất Huế, trong đó có nhiều món đồ sứ rất quý hiếm. Đó là hàng chục đồ gốm thời Lý, Trần và Lê, phần lớn trục vớt từ sông Hương.

Rất nhiều đồ sứ do nhà Lê - Trịnh ở Đàng Ngoài, chúa Nguyễn ở Đàng Trong và triều Nguyễn ký kiểu ở Trung Quốc. Ngoài ra còn có cổ vật giao thương của Trung Quốc và các nước phương Tây có mặt trên đất Huế buổi giao thời...

Triển lãm diễn ra tại Bảo tàng Văn hóa Huế (25 Lê Lợi) đến hết ngày 4-5, gắn liền với chủ đề của Festival Huế 2016: Di sản văn hóa với hội nhập và phát triển, 710 năm Thuận Hóa - Phú Xuân - Thừa Thiên - Huế.

THÁI LỘC
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên