15/02/2009 04:32 GMT+7

Triển lãm cá nhân thứ 18 của Trương Hán Minh

HỒNG SƠN
HỒNG SƠN

TT - Sáng 12-2, họa sĩ Trương Hán Minh mở màn năm mới Kỷ Sửu 2009 cho Hội Mỹ thuật TP.HCM bằng triển lãm tranh thủy mặc khá quy mô với chủ đề mừng xuân mới. Ðây cũng là triển lãm cá nhân thứ 18 của họa sĩ người Hoa này (kể từ triển lãm đầu tiên vào năm 1973 tại Hội quán Triều Châu).

TT - Sáng 12-2, họa sĩ Trương Hán Minh mở màn năm mới Kỷ Sửu 2009 cho Hội Mỹ thuật TP.HCM bằng triển lãm tranh thủy mặc khá quy mô với chủ đề mừng xuân mới. Ðây cũng là triển lãm cá nhân thứ 18 của họa sĩ người Hoa này (kể từ triển lãm đầu tiên vào năm 1973 tại Hội quán Triều Châu).

1sETwx3w.jpgPhóng to
Họa sĩ Trương Hán Minh bên các tác phẩm tranh thủy mặc và thư pháp của mình trong ngày khai mạc triển lãm (từ 12 đến 22-2 tại 218A Pasteur, Q.3, TP.HCM) -Ảnh: H.SƠN

Trong 72 tranh thủy mặc và bốn bức thư pháp giới thiệu lần này, đa số tác phẩm vẫn được thể hiện bằng bút pháp truyền thống theo trường phái Lĩnh Nam của quốc họa Trung Hoa. Ngoài hoa - điểu, sơn - thủy hữu tình đặc trưng của thủy mặc, họa sĩ Trương Hán Minh còn đưa vào tranh những phong cảnh đẹp, thơ mộng của VN: Sa Pa, Trường Sơn, rừng Sác (Cần Giờ), hồ Hoàn Kiếm (Hà Nội), Mường Khương (Lào Cai), Tam Nông (Ðồng Tháp), thác Bản Giốc (Cao Bằng), động Huyền Không (Ngũ Hành Sơn)...

Trương Hán Minh được đánh giá là họa sĩ hàng đầu về tranh thủy mặc của VN và cả cộng đồng người Hoa trên thế giới.

HỒNG SƠN

HỒNG SƠN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên