16/10/2017 18:45 GMT+7

Triển khai quyết định kỷ luật tại Ban chỉ đạo Tây Nam Bộ

H.T.DŨNG
H.T.DŨNG

TTO - Chiều 16-10, Ủy ban Kiểm tra trung ương đã triển khai quyết định kỷ luật đối với một số cá nhân là nguyên lãnh đạo, lãnh đạo Ban chỉ đạo Tây Nam Bộ.

Triển khai quyết định kỷ luật tại Ban chỉ đạo Tây Nam Bộ - Ảnh 1.

Ông Nguyễn Phong Quang, nguyên phó trưởng ban thường trực Ban chỉ đạo Tây Nam Bộ - Ảnh: CHÍ QUỐC

Buổi làm việc diễn ra tại trụ sở Ban chỉ đạo (BCĐ) Tây Nam Bộ. Bà Huỳnh Thị Xuân Lam - ủy viên Ủy ban Kiểm tra trung ương - đã thay mặt ủy ban này triển khai quyết định của Ban Bí thư và Ủy ban Kiểm tra trung ương xử lý kỷ luật đối với một số cá nhân nguyên lãnh đạo, lãnh đạo BCĐ Tây Nam Bộ giai đoạn 2011-2016 do có nhiều sai phạm trong quản lý tài chính, tuyển dụng, bổ nhiệm cán bộ.

Các cá nhân sai phạm bị kỷ luật đều có mặt tại buổi làm việc. Theo đó, ông Nguyễn Phong Quang - nguyên ủy viên Trung ương Đảng, nguyên phó trưởng ban thường trực BCĐ Tây Nam Bộ - bị cách tất cả các chức vụ trong Đảng (bao gồm chức phó trưởng ban thường trực BCĐ Tây Nam Bộ; ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ cơ quan BCĐ Tây Nam Bộ; bí thư Đảng ủy cơ quan BCĐ Tây Nam Bộ).

* Xem chi tiết các sai phạm của ông Nguyễn Phong Quang tại đây.

Ông Nguyễn Quốc Việt - bí thư Đảng ủy, phó trưởng BCĐ Tây Nam Bộ - nhận hình thức kỷ luật cảnh cáo.

Ông Nguyễn Văn Út - chánh văn phòng - bị kỷ luật cảnh cáo; ông Nguyễn Thanh Hải - nguyên chánh văn phòng, và bà Lê Thị Thu Hằng - nguyên kế toán trưởng - bị khai trừ Đảng. Bà Sơn Thị Quanh Ni - thủ quỹ - bị kỷ luật khiển trách.

H.T.DŨNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên