29/08/2013 04:07 GMT+7

Trị tiểu đêm cần phối hợp nhiều phương pháp

BS HUỲNH KHIÊM HUY (Theo HealthDay)
BS HUỲNH KHIÊM HUY (Theo HealthDay)

TT - Nghiên cứu mới từ các nhà khoa học Úc cho rằng việc phối hợp trị liệu nhiều biện pháp kiểm soát tiểu đêm ở trẻ sẽ có hiệu quả hơn.

Các nhà nghiên cứu khảo sát 1.600 trẻ mắc chứng tiểu đêm. Khoảng phân nửa trong số trẻ này chỉ có đơn trị liệu như hạn chế uống nước buổi tối, đánh thức trẻ đi tiểu trong đêm hoặc dùng thuốc. Kết quả: nếu thực hiện riêng rẽ sẽ không có kết quả tốt nhưng phối hợp các biện pháp lại thì hiệu quả kiểm soát tăng lên.

Khoảng 20% trẻ dưới 5 tuổi mắc chứng tiểu đêm, hầu hết sẽ khỏi khi lớn lên, tuy nhiên tiểu đêm có thể gây ảnh hưởng tâm lý cho trẻ nếu không có sự kiểm soát tốt.

BS HUỲNH KHIÊM HUY (Theo HealthDay)
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên