04/10/2015 07:29 GMT+7

​Trị ông nghị bằng tiền phạt

TÚ ANH
TÚ ANH

TT - Từ hôm 1-10, quy định mới đã được áp dụng tại Thượng viện Pháp: những ông/bà nghị đáng kính nào vắng họp quá nhiều sẽ bị phạt tiền.

Paris (Pháp). Ảnh tư liệu

Mục đích của quy định nội bộ này: trị các vị đại diện dân chúng ăn lương bằng tiền thuế của dân (trung bình lương thực lĩnh của thượng nghị sĩ Pháp vào khoảng 11.400 euro/tháng) mà không chịu  làm việc.

Theo trang Francetv, quy định trên do chủ tịch Thượng viện Gérard Larcher đưa ra và được bỏ phiếu thông qua cách đây 5 tháng. Từ đầu tháng này, các vị thượng nghị sĩ vắng mặt quá nửa số buổi các cuộc bỏ phiếu, họp ủy ban thường kỳ, các buổi chất vấn chính phủ sẽ bị trừ tiền trợ cấp vào khoảng 4.400 euro/tháng. Nếu quý sau lại vắng tiếp tục thì số tiền trừ sẽ lũy tiến  tăng thêm.

Thậm chí Thượng viện Pháp từ nay còn công khai bảng điểm danh các chính trị gia trên mạng. Thượng nghị sĩ François Bonhomme đã nhận định trên Twitter của ông rằng đây sẽ là “một cải cách có chiều sâu”.

 

TÚ ANH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên