09/03/2013 16:07 GMT+7

Tri ân chí sĩ Lê Thành Phương

CHÂU LONG
CHÂU LONG

TTO - Ngày 9-3, Phú Yên tổ chức lễ hội kỷ niệm 126 năm ngày mất danh nhân Lê Thành Phương (1887- 2013).

glY9K9IL.jpgPhóng to
Đồng diễn võ thuật tại lễ hội - Ảnh: Châu Long

Diễn ra tại di tích cấp quốc gia đền thờ chí sĩ Lê Thành Phương (thôn Mỹ Phú, xã An Hiệp, huyện Tuy An), lễ hội thu hút hàng nghìn người xem bao gồm các hoạt động như kéo co, đấu bóng chuyền, đẩy gậy, chạy ba chân, cờ tướng, hội bài chòi, ca nhạc, cải lương...

Chí sĩ Lê Thành Phương sinh năm 1825 tại làng Mỹ Phú, tổng Xuân Vinh, nay thuộc thôn Mỹ Phú 1, xã An Hiệp (Tuy An). Năm 1885, hưởng ứng chiếu Cần Vương của vua Hàm Nghi, Lê Thành Phương cùng một số sĩ phu, văn thân yêu nước ở Phú Yên đứng lên tập hợp lực lượng nghĩa quân, dựng cờ khởi nghĩa chống thực dân Pháp xâm lược. Cuộc khởi nghĩa chống thực dân Pháp do ông tổ chức, lãnh đạo là biểu tượng sáng ngời về tinh thần yêu nước, ý chí đấu tranh kiên cường, bất khuất của nhân dân Phú Yên.

Trước kẻ thù, Lê Thành Phương đã khẳng khái với câu nói bất hủ “Ninh thọ tử, bất ninh thọ nhục” nghĩa là “Thà chịu chết chứ không chịu nhục”. Ngày 28 tháng giêng năm Đinh Hợi (1887) Lê Thành Phương bị giặc xử tử ở bến đò Cây Dừa (xã An Dân, huyện Tuy An ngày nay).

CHÂU LONG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên