Nhiều chỗ sau một thời gian rác được treo trên cao rơi xuống đầy mặt đất, vách đá. Nhiều nhành cây ở đây cũng bị ngắt đọt, vặt trụi lá. “Khách lên núi lễ bái thường buộc đủ thứ túi nilông, ống hút nước, giấy, chai nhựa... lên đó vì họ cho rằng làm vậy là gửi vận xui rủi ở lại với núi rừng. Họ còn hái đọt cây lá đem về nhà để lấy may mắn” - ông Phạm Việt Tân, trưởng ấp Vồ Đầu, xã An Hảo, huyện Tịnh Biên, cho hay.
![]() |
Khách du lịch ngao ngán trước cảnh rác treo buộc trên cây, đầy mặt đất - Ảnh: KHÁNH DUY |
Theo giới thợ chụp ảnh dạo, một số khu vực có cảnh quan đẹp trên núi “treo” đầy rác đến nỗi lắm khi chụp ảnh cho khách du lịch dù họ cố “né” nhưng ảnh vẫn “dính” rác ở hậu cảnh trông mất thẩm mỹ, khiến không ít khách khó tính không chịu nhận. “Rác treo mắc khắp đó đây nên chọn được khung hình lấy được cảnh thiên nhiên mà không... dính rác kể ra cũng khó” - anh Đặng Văn Thanh, một thợ chụp ảnh, nói.
Ông Nguyễn Văn Y - trưởng ban quản trị chùa Phật Lớn trên núi Cấm - cho rằng việc buộc rác trên cây để xả xui là quan niệm mê tín dị đoan, hoang đường. Nếu không có biện pháp ngăn chặn triệt để thì núi Cấm sẽ ngày càng chứa đầy rác, vừa gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng vừa làm mất cảnh quan du lịch, mất vẻ tôn nghiêm ở nơi được coi là trung tâm hành hương nổi tiếng.
Ông Lê Minh Hưng - tổng giám đốc Công ty CP Phát triển du lịch An Giang, đơn vị quản lý khai thác du lịch núi Cấm - cho biết công ty sẽ phối hợp với các đơn vị liên quan thu dọn rác và đặt thêm nhiều thùng chứa rác, đồng thời tuyên truyền, nghiêm cấm xả rác bừa bãi, treo rác lên cây rừng để du khách bỏ thói quen này. Sau một thời gian, nếu tình trạng treo rác nói trên còn tái diễn sẽ đề nghị kiểm tra, xử phạt hành chính đối với người vi phạm.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận