21/11/2014 09:54 GMT+7

​“Treo” bằng cử nhân vì nghi dùng bằng THPT giả

Ð.TRIỀU - T.THÁI
Ð.TRIỀU - T.THÁI

TT - Nhiều học viên lớp cử nhân xây dựng đảng - chính quyền - nhà nước khóa đào tạo 2010-2014 không được nhận bằng tốt nghiệp do nghi vấn sử dụng bằng tốt nghiệp THPT bất hợp pháp

Bạn đọc Tuổi Trẻ phản ánh ngày 11-11 tại Trường Chính trị tỉnh Cà Mau diễn ra lễ cấp bằng tốt nghiệp cho các học viên lớp cử nhân xây dựng đảng - chính quyền - nhà nước khóa đào tạo 2010-2014 (do Học viện Báo chí và tuyên truyền phối hợp Trường Chính trị tổ chức).

Tuy nhiên, nhiều học viên không được nhận bằng tốt nghiệp do nghi vấn sử dụng bằng tốt nghiệp THPT bất hợp pháp.

Trong số nghi vấn có ba trường hợp là cán bộ ở huyện Thới Bình gồm: 

- Ông Lê Hoàng Dũng (sinh năm 1968, hiện là bí thư đảng ủy xã Thới Bình),

- Ông Võ Thanh Hùng (sinh năm 1965, hiện là phó chánh văn phòng Huyện ủy Thới Bình)

và bà Lý Ngọc Sương (sinh năm 1968, hiện là chủ tịch Ủy ban MTTQ thị trấn Thới Bình).

Trao đổi với Tuổi Trẻ, bà Nguyễn Thị Nga - phó chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Huyện ủy Thới Bình - cho hay đã biết thông tin những cán bộ nêu trên được cử đi học, hoàn thành khóa học nhưng chưa được nhận bằng.

“Lãnh đạo Huyện ủy đã chỉ đạo ủy ban kiểm tra huyện thẩm tra, xác minh chuyện bằng cấp III của các cán bộ nêu trên và sẽ có báo cáo chính thức kết quả xác minh vào cuối tháng 11, nếu phát hiện sai phạm chuyện bằng cấp giả mạo sẽ xử lý nghiêm theo quy định” - bà Nga nói.

Theo ông Châu Nam Chung - hiệu trưởng Trường Chính trị tỉnh Cà Mau, khóa học có 85 học viên nhưng có bảy học viên chưa được Học viện Báo chí và tuyên truyền cấp bằng chứ không riêng ba trường hợp tại huyện Thới Bình.

“Học viện đang rà soát, xác minh các trường hợp ấy nhưng chưa có báo cáo chính thức gì cho nhà trường” - ông Chung nói.

Ð.TRIỀU - T.THÁI
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên