03/09/2019 18:08 GMT+7

Trên cho dân làm đường vào nghĩa trang, dưới 'ách' lại

MINH TRÂN
MINH TRÂN

TTO - Chiều 3-9, ông Nguyễn Hữu Đức, phó chủ tịch UBND huyện Ninh Phước (Ninh Thuận), cho biết việc người dân vận động nguồn tài trợ để làm đường vào nghĩa trang thôn Liên Sơn 2, xã Phước Vinh là tốt cho xã, sao thôn lại ngăn chặn.

Trên cho dân làm đường vào nghĩa trang, dưới ách lại - Ảnh 1.

Sau khi được xã phóng tuyến, người dân san ủi đường vào nghĩa trang. Khi đổ đá lần thứ hai vào sáng 3-9 thì lại bị thôn ngăn chặn - Ảnh: NGUYỄN HÓA

Trước đó, sáng cùng ngày, ông Nguyễn Thái Vinh, trưởng thôn Liên Sơn 2, xã Phước Vinh lại ngăn chặn người dân làm đường vào nghĩa trang thôn.

 Ông Trần Ngọc Tuồng (đại diện người dân làm đường, ngụ thôn Liên Sơn 2) cho biết đây là lần thứ hai ông Vinh trưởng thôn ra ngăn chặn. Lần đầu vào ngày 16-8.

Trên cho dân làm đường vào nghĩa trang, dưới ách lại - Ảnh 2.

Lần đầu thôn ngăn chặn vào ngày 16-8 khi dân đổ đá làm đường - Ảnh: MINH TRÂN

Theo ông Tuồng, sau khi Đảng ủy, UBND xã thống nhất chủ trương làm con đường này giúp dân 2 thôn Liên Sơn 1, Liên Sơn 2 thuận tiện việc mai táng, chôn cất đúng theo quy hoạch được duyệt trên đất công của xã. 

Xã đã chỉ đạo cán bộ địa chính đến thực địa khảo sát, cắm mốc, phóng tuyến vào nghĩa trang cho dân làm đường.

Ông Tuồng cho biết sau khi ông Vinh ngăn chặn lần đầu, xảy ra mâu thuẫn và ông đã bị ông Vinh đánh ngay hội trường xã.

"Vụ ông Vinh trưởng thôn đánh dân tại hội trường đã được Công an xã Phước Vinh xử lý, phạt ông Vinh 500 ngàn đồng vì có hành vi hành chính gây rối trật tự nơi công cộng . UBND xã buộc ông Vinh phải xin lỗi ông Tuồng ngụ thôn tại hội trường xã" - một công an xã cho biết.

Sau khi bị phạt và xin lỗi ông Tuồng thì ông Vinh lại ngăn cản ông Tuồng làm đường vào sáng 3-9. UBND xã Phước Vinh lập biên bản ngừng thi công.

Về việc này, ông Trần Văn Hùng, chủ tịch UBND xã Phước Vinh, cho biết xã đồng ý làm đường bằng nguồn tài trợ do ông Tuồng vận động vì ngân sách xã eo hẹp. Khi ông Tuồng làm đường thì ông Vinh trưởng thôn có ý kiến muốn "nắn tuyến" khác so với đường đang làm nên xảy ra mâu thuẫn.

Trên cho dân làm đường vào nghĩa trang, dưới ách lại - Ảnh 3.

Xã đồng ý làm đường vào nghĩa trang thôn, cắm mốc giao đất của xã cho dân làm nhưng thôn lại ngăn chặn thì muốn "nắn tuyến" - Ảnh: MINH TRÂN

Một lý do khác, theo ông Hùng, việc Tỉnh hội Phật giáo Ninh Thuận ủng hộ kinh phí làm đường là muốn xây dựng cơ sở thờ tự cho thuận tiện. 

Tuy nhiên, hòa thượng Thích Hạnh Thể, trưởng Ban trị sự Phật giáo tỉnh, bác ý kiến này. Theo hòa thượng Thích Hạnh Thể, việc giáo hội ủng hộ kinh phí làm đường vào nghĩa trang là muốn giúp người dân đi lại thuận tiện, không có chuyện xây dựng cơ sở thờ tự.

Trả lời vì sao xã đồng ý cho làm đường nay lại chỉ đạo lập biên bản ngăn chặn theo ý kiến của thôn, ông Nguyễn Hữu Đức, phó chủ tịch UBND huyện Ninh Phước, cho biết huyện sẽ yêu cầu xã báo cáo lại toàn bộ vụ việc.

Bãi rác, nghĩa trang bị phân lô bán nền Bãi rác, nghĩa trang bị phân lô bán nền 'ma', tại sao cơ quan chức năng chỉ... cảnh báo?

TTO - Nhiều khu đất công cộng, công viên, đất nông nghiệp, bãi rác và cả... nghĩa trang nhưng được nhiều công ty bất động sản 'vẽ' dự án, phân lô, bán nền rao công khai khiến cho người dân tiền mất nợ mang, trong khi các cơ quan chức năng chỉ...

MINH TRÂN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên