Theo ghi nhận, mức độ sạt lở diễn biến ngày càng phức tạp với xu thế tăng mạnh, năm sau nghiêm trọng hơn năm trước và luôn di chuyển vị trí. Theo ông Trực, ngoài việc sạt lở theo quy luật lở bồi tự nhiên, còn có nguyên nhân do các doanh nghiệp trong nước khai thác cát và người dân khai thác trái phép gây ra.
Trên 710m bờ biển Phú Quốc bị sạt lở
TT - Ngày 20-11, ông Nguyễn Minh Trực - trưởng Phòng kinh tế huyện đảo Phú Quốc (Kiên Giang) - cho biết theo khảo sát mới nhất, trên địa bàn huyện có hơn 710m bờ biển bị sạt lở, tập trung ở thị trấn Dương Đông, An Thới và xã Cửa Cạn. Ngoài ra có khoảng 3.000m dọc tuyến bờ biển các khu vực còn lại đang có nguy cơ sạt lở cao.
Tin cùng chuyên mục
Tuổi Trẻ Sao
Thông tin tài khoản ngày
Tài khoản được sử dụng đến ngày | Bạn đang có 0 trong tài khoản
1 sao = 1000đ. Mua thêm sao để tham gia hoạt động tương tác trên Tuổi Trẻ như: Đổi quà lưu niệm, Tặng sao cho tác giả, Shopping
Tổng số tiền thanh toán: 0đ
Thanh toán
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận