28/02/2012 18:49 GMT+7

Trên 2.000 giải trong kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia

VĨNH HÀ
VĨNH HÀ

TTO - Bộ GD-ĐT vừa công bố kết quả thi chọn học sinh giỏi quốc gia với trên 2.000 giải, tương đương năm 2011, trong đó có 66 giải nhất, 350 giải nhì.

Hà Nội dẫn đầu cả về số lượng giải và số giải nhất, với tổng số 125 giải, trong đó có 10 giải nhất. Tuy nhiên, so với năm trước thành tích này Hà Nội có giảm sút khi trong tổng số 100 thí sinh dự thi chỉ 50 thí sinh có giải.

Một số tỉnh có truyền thống thi học sinh giỏi nhiều năm, năm nay cũng sụt giảm về số lượng giải như Hà Nam với 47 giải (năm 2011 là 60 giải), Hải Dương 67 giải (năm 2011 là 72 giải, Nghệ An với 70 giải (năm 2011 có 82 giải)…

Một số địa phương có số giải vượt trội so với năm trước như Hải Phòng với 78 giải (năm 2011 là 75 giải), Đà Nẵng 63 giải (năm 2011 có 61 giải), Nam Định 82 giải (năm 2011 có 81 giải)…

TP. Hồ Chí Minh, Vĩnh Phúc, Thái Bình, Huế và các trường, khối chuyên trực thuộc các trường đại học cũng là những đơn vị có số giải cao.

Đạt thành tích thấp nhất cả nước là Lai Châu với 1 giải khuyến khích.

VĨNH HÀ
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên