05/09/2024 11:52 GMT+7

Trẻ thiểu năng tử vong tại cơ sở giữ trẻ khuyết tật do bạo hành

Công an tỉnh Gia Lai đã xác định nguyên nhân ban đầu khiến một cháu bé thiểu năng tử vong tại cơ sở nuôi dưỡng trẻ khuyết tật, là do bị bạo hành.

Trẻ thiểu năng tử vong tại cơ sở giữ trẻ khuyết tật do bạo hành - Ảnh 1.

Ngày 5-9, cơ sở nuôi dưỡng trẻ khuyết tật tại 57 Trần Nhật Duật, TP Pleiku (Gia Lai) đã đóng kín cửa - Ảnh: P.H.

Ngày 5-9, trao đổi với Tuổi Trẻ Online, Thiếu tướng Rah Lan Lâm - giám đốc Công an tỉnh Gia Lai - cho hay đã xác định nguyên nhân ban đầu khiến một cháu bé 5 tuổi tử vong tại cơ sở nuôi dưỡng ở TP Pleiku là do bị bạo hành.

Người của cơ sở giữ trẻ thừa nhận hành vi bạo hành

Giám đốc Công an tỉnh Gia Lai nói đã chỉ đạo Công an TP Pleiku tiếp tục điều tra, khám nghiệm và xác định thời gian cháu bé bị bạo hành.

Cụ thể xác định xem trong thời gian cháu bị bạo hành chủ hộ và các bên có biết hay không. Đồng thời kiểm tra thông tin từ camera, người dân và phụ huynh.

Theo Thiếu tướng Rah Lan Lâm, qua khám nghiệm tử thi, xác định nguyên nhân trẻ tử vong do bị bạo hành. Hiện đối tượng bạo hành cháu bé là người của cơ sở giữ trẻ này đã thừa nhận hành vi của mình.

Liên quan vụ việc, Công an tỉnh Gia Lai tiếp tục chỉ đạo kiểm tra giấy phép kinh doanh và các vấn đề liên quan khác tại cơ sở này để xử lý.

Đưa vào bệnh viện trong trạng thái ngưng thở

Trước đó, UBND phường Ia Kring (TP Pleiku) có báo cáo về một trường hợp trẻ tử vong khi nuôi dưỡng tại cơ sở nuôi giữ trẻ ở số nhà 57 Trần Nhật Duật, TP Pleiku.

Theo đó chiều 1-9, Công an phường Ia Kring nhận tin báo của bà Dương Thị Tùng (trú phường Yên Thế, TP Pleiku) về việc con bà là Hồ Dương Tuấn Kiệt (5 tuổi) bị bạo hành, hiện đang cấp cứu tại Bệnh viện Nhi tỉnh Gia Lai.

Qua xác minh, cháu Kiệt là trẻ thiểu năng, không nói được. Cháu được gia đình gửi nuôi dưỡng tại nhà 57 Trần Nhật Duật từ tháng 5-2024.

Đến chiều 1-9, cháu Kiệt nhập khoa cấp cứu tại Bệnh viện Nhi tỉnh Gia Lai trong tình trạng: hôn mê sâu, môi tím, mạch không bắt được, da tái, ngưng tim, ngưng thở, đồng tử giãn. 

Trên người cháu có vết xước vùng trán, ít chấm xuất huyết quanh hai mi mắt, ít chấm hai vành tai, bầm tím vùng cằm.

Đến khoảng 15h cùng ngày, cháu Kiệt được chuyển xuống nhà xác bệnh viện.

Sau khi tiếp nhận vụ việc, Công an TP Pleiku, Viện kiểm sát nhân dân TP và Phòng kỹ thuật hình sự - Công an tỉnh Gia Lai phối hợp xác minh, củng cố hồ sơ. Hiện hồ sơ vụ việc đã bàn giao cho Đội điều tra tổng hợp - Công an TP Pleiku thụ lý.

Chủ cơ sở chưa cung cấp hồ sơ đăng ký thành lập

Về điểm nuôi dưỡng trẻ khuyết tật 57 Trần Nhật Duật do bà Phạm Thị Hồng làm chủ cơ sở, UBND phường Ia Kring cho biết thường xuyên đi kiểm tra địa điểm này.

Tháng 6-2024, đoàn kiểm tra ghi nhận cơ sở có 35 người khuyết tật, trong đó 15 người thường trú TP Pleiku và 20 người thường trú các huyện.

Cơ quan chức năng nhiều lần hướng dẫn hộ bà Hồng làm hồ sơ đăng ký thành lập cơ sở bảo trợ xã hội ngoài công lập, nhưng đến nay hộ này chưa cung cấp hồ sơ đăng ký thành lập.

Trẻ thiểu năng tử vong tại cơ sở trợ giúp xã hội do bị bạo hành! - Ảnh 2.Giám đốc Sở Lao động TP.HCM thông tin về vụ bạo hành tại mái ấm Hoa Hồng

Theo giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội TP.HCM, ưu tiên trước hết là lo cho các cháu đang được nuôi dưỡng tại mái ấm Hoa Hồng.


Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên