06/05/2015 08:41 GMT+7

Trẻ tăng động dễ rối loạn ăn uống

BS NGUYỄN TẤT BÌNH (Theo International Journal of Eating Disorders)
BS NGUYỄN TẤT BÌNH (Theo International Journal of Eating Disorders)

TT - Trẻ bị chứng tăng vận động giảm chú ý (ADHD) có nguy cơ cao mắc thêm chứng rối loạn ăn uống mất kiểm soát.

Đây là dạng rối loạn những trẻ mắc phải không thể ngừng ăn uống ngay cả khi không còn ý định ăn nữa.

Các nhà nghiên cứu thuộc Trung tâm Nhi khoa Johns Hopkins (Baltimore, Mỹ) phân tích trên 79 trẻ em trong độ tuổi 8-14, nhận thấy những trẻ mắc chứng ADHD có nguy cơ cao gấp 12 lần khả năng bị thêm chứng rối loạn ăn uống mất kiểm soát khi so với những trẻ bình thường.

Theo các nhà nghiên cứu, nếu trẻ mắc cả hai chứng bệnh nói trên có thể xem như một dạng nặng của chứng ADHD với tình trạng “bốc đồng” hơn trong vấn đề ăn uống, hoặc cũng có thể cả hai rối loạn có cùng yếu tố nguy cơ tiềm ẩn, ví dụ như khuynh hướng di truyền.

Vì vậy phát hiện này giúp họ thúc đẩy nhiều nghiên cứu hơn để tìm hiểu mối liên quan cũng như xây dựng chiến lược điều trị mới phù hợp, trong đó tập trung vào cả việc điều trị rối loạn ăn uống.

BS NGUYỄN TẤT BÌNH (Theo International Journal of Eating Disorders)
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên