15/01/2022 10:30 GMT+7

Trẻ sốt do mắc COVID-19, phụ huynh nên làm gì?

DƯƠNG LIỄU - NGUYỄN HIỀN
DƯƠNG LIỄU - NGUYỄN HIỀN

TTO - Hà Nội có số ca COVID-19 ở mức gần 3.000 trong suốt tuần qua. Số bệnh nhi tăng lên do nhiều gia đình có người lớn mắc COVID-19 thì trẻ em cũng dễ bị lây, trong đó triệu chứng thường gặp nhất là trẻ sốt.

Trẻ sốt do mắc COVID-19, phụ huynh nên làm gì? - Ảnh 1.

Cán bộ y tế phường Ô Chợ Dừa tư vấn điều trị cho bệnh nhi mắc COVID-19 tại nhà - Ảnh: HÀ QUÂN

Theo TS.BS Nguyễn Đình Tỉnh - giảng viên bộ môn nhi, khoa y học lâm sàng, Trường đại học Y tế công cộng - trung bình mỗi ngày ông nhận được 30-40 cuộc gọi xin tư vấn của bố mẹ liên quan đến trẻ mắc COVID-19, chủ yếu là triệu chứng sốt.

Làm gì khi trẻ bị sốt do mắc COVID-19? 

Bác sĩ Tỉnh cho biết sốt là triệu chứng rất thường gặp, không chỉ đối với các bệnh nhi mắc COVID-19 mà trẻ bình thường mọc răng, tiêm phòng cũng có biểu hiện sốt. Tuy nhiên khi trẻ bị sốt và gắn thêm chữ COVID-19 thì bố mẹ thường lo lắng hơn. 

Nhiều cuộc gọi đến chỉ cung cấp cho bác sĩ thông tin: "Con nhà em tự dưng bị sốt cao" khiến bác sĩ gặp khó khăn trong nắm bắt tình hình của trẻ và chẩn đoán. "Những trường hợp như vậy tôi nhắc nhở phụ huynh ghi đầy đủ thông tin tình hình con: sốt thời điểm nào, sốt trong bao lâu, sốt bao nhiêu độ.

Thông thường, khi trẻ mắc COVID-19 triệu chứng sốt xuất hiện nhiều nhất. Trường hợp sốt nhẹ sẽ khỏi trong 1-2 ngày, nhưng cũng có trường hợp sốt liên tục trong 3-5 ngày" - bác sĩ Tỉnh nói.

Ông lưu ý, khi trẻ bị sốt do virus COVID-19 gây ra thì cũng sử dụng thuốc hạ sốt theo đúng khuyến cáo. Thời điểm em bé sốt cao thì ngoài việc dùng thuốc hạ sốt, bố mẹ có thể pha nước ấm để chườm, lau người cho bé (trong trường hợp nhiệt độ cho phép).

Trong thời tiết lạnh ở Hà Nội, nếu trẻ ở trong phòng kín, bố mẹ có thể bỏ bớt áo cho trẻ chỉ mặc đủ ấm, không nên chườm nước ấm. Đặc biệt đối với trẻ dưới 3 tháng tuổi không nên sử dụng biện pháp chườm mà có thể bỏ bỉm cho bé, việc này cũng có thể giúp bé hạ sốt.

Bố mẹ không nên quá lạm dụng thuốc hạ sốt. Nhiều trường hợp do quá lo lắng khi cho con uống thuốc rồi mà cơn sốt chưa hạ, bố mẹ quá sốt ruột lại cho con uống tiếp một loại thuốc hạ sốt khác với mong muốn hạ sốt ngay, có thể sẽ dẫn đến việc trẻ bị sử dụng thuốc hạ sốt quá liều.

"Trong trường hợp em bé vẫn sốt cao liên tục trong nhiều ngày cần báo với y tế địa phương để đưa trẻ đi khám và làm các xét nghiệm cần thiết", bác sĩ Tỉnh khuyến cáo.

Bổ sung dinh dưỡng cho trẻ

Khi trẻ sốt thì thường sẽ mệt, mất nước, mất năng lượng… Các bé sẽ ăn rất ít, bỏ ăn, nôn trớ… Trong trường hợp này bố mẹ nên chia khẩu phần ăn của con thành các bữa nhỏ, cho ăn ít một và quan sát xem con có nôn trớ hay không.

Nên ưu tiên nhóm thực phẩm giàu năng lượng, nếu ăn các loại thực phẩm nghèo dinh dưỡng thì trẻ sẽ không có đủ năng lượng.

Đặc biệt với những trẻ béo phì là nhóm có nguy cơ chuyển nặng cao hơn. Ngoài việc thay đổi chế độ dinh dưỡng, các bé cần có chế độ vận động và tập hít thở từ sớm chứ không chờ đến lúc ho nhiều, khó thở mới tập. Đối với nhóm đối tượng này, khi trẻ mắc COVID-19 nên có máy SpCO2 để theo dõi hằng ngày.

Trao đổi với Tuổi Trẻ Online, ThS.BS Đinh Ngọc Hoa - khoa nhi, Bệnh viện đa khoa Xanh Pôn - cho biết thời gian dịch bệnh kéo dài, trẻ phải ở nhà, ít vận động khiến tỉ lệ thừa cân, béo phì cũng tăng lên nhiều hơn so với trước.

"Trẻ ở nhà thường xuyên, mỗi gia đình đều có rất nhiều loại thực phẩm giàu năng lượng, trong đó có cả thức ăn nhanh như gà rán, bim bim… là những thứ các bạn nhỏ rất thích.

Khi chăm sóc nhóm trẻ này, bố mẹ cần thay đổi chế độ dinh dưỡng cho con, giảm lượng thức ăn nhanh, thay vào đó là rau xanh, hoa quả để trẻ có thêm lượng viatmin cần thiết cho cơ thể. Đồng thời, trẻ cần được tăng cường tham gia vận động, hít thở.

Đối với các bạn nhỏ dưới 5 tuổi, thông thường chúng ta sẽ không sử dụng các biện pháp giảm cân mà tìm cách tăng chiều cao cho trẻ" - bác sĩ Hoa nói.

Bác sĩ Hoa khuyến cáo khi trẻ có các biểu hiện thở nhanh, khó thở, cánh mũi phập phồng, rút lõm lồng ngực, li bì, lờ đờ, bỏ bú hoặc ăn uống, tím tái môi, đầu ngón tay, chân, SpO2 < 95% cần liên hệ ngay với cơ sở y tế phường hoặc 115 để cấp cứu kịp thời.

Cụ bà 101 tuổi chiến thắng COVID-19, Cụ bà 101 tuổi chiến thắng COVID-19, 'đáp chuyến bay' về nhà đón Tết

TTO - Nhìn mớ hành lý lỉnh kỉnh của cụ bà 101 tuổi nhập viện đã hơn 3 tuần, các bác sĩ Bệnh viện dã chiến quận 8 số 1 nói vui rằng cụ như vừa đáp chuyến bay về nhà. Với họ, việc cụ xuất viện như một món quà Tết vô cùng ý nghĩa.

DƯƠNG LIỄU - NGUYỄN HIỀN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên