23/12/2015 18:03 GMT+7

​Trẻ em Việt vẽ 1,7 triệu bức tranh về ôtô mơ ước

DANH ANH
DANH ANH

TTO - Sau bốn lần tổ chức, có hơn 1,7 triệu bức tranh của trẻ em Việt Nam gửi về tham dự cuộc thi vẽ Chiếc ôtô mơ ước. Cuộc thi lần thứ năm vừa được phát động tại Hà Nội.

Em Bùi Thanh Mai nhận giải Vàng quốc tế năm 2014 - Ảnh: K.T.T
Em Bùi Thanh Mai nhận giải Vàng quốc tế năm 2014 - Ảnh: K.T.T

Cuộc thi vẽ tranh quốc tế chủ đề Chiếc ôtô mơ ước tiếp tục được tổ chức tại 90 quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới. Năm nay, tại Việt Nam, cuộc thi hướng đến các em học sinh từ lứa tuổi 15 trở xuống trên phạm vi cả nước. Cuộc thi bao gồm 2 vòng thi: cấp quốc gia và cấp quốc tế.

Ở cấp quốc gia, thí sinh tham gia theo hình thức cá nhân hoặc theo nhóm với tối đa 3 thành viên và gửi tối đa 3 tác phẩm về chiếc ôtô hữu ích mà các em muốn thấy.

Ở cấp quốc tế, các thí sinh xuất sắc nhất cấp quốc gia được lựa chọn để tham gia cuộc thi tổ chức tại Nhật Bản. Những tác giả thuộc 9 bức tranh xuất sắc nhất ở 3 nhóm tuổi (từ 7 tuổi trở xuống; 8-11 tuổi và 12-15 tuổi) sẽ được mời sang Nhật cùng người bảo trợ để sang Tokyo, Nhật Bản vào tháng 8-2016 để tham dự cuộc thi cấp quốc tế.

Theo công ty Toyota Vietnam, sau bốn lần tổ chức, các thí sinh của Việt Nam đạt nhiều thành tích cao tại cuộc thi vẽ tranh quốc tế và được đánh giá là một trong những quốc gia có thành tích tốt. Đã có hơn 1,7 triệu bức tranh của trẻ em Việt Nam gửi về, trong tổng số gần 3 triệu tranh vẽ của các em nhỏ trên thế giới sau 9 lần tổ chức.

Trong năm đầu tiên tham gia cuộc thi, năm 2012, bức tranh “Xe ô tô cứu nạn đồng bào lũ lụt” của em Lê Khánh Linh học sinh Trường tiểu học Nguyễn Lương Bằng, TP. Hải  Dương mang về 1 Giải Bạc ở độ tuổi dưới 10. Năm 2013, em Vũ Huy Nam - Trường tiểu học Trần Nhật Duật, Tp. Hà Nội với bức tranh mang tên “Ô tô đa chức năng” đoạt Giải khuyến khích ở độ tuổi dưới 8 tuổi.

Đặc biệt, năm 2014, em Bùi Thanh Mai, học sinh lớp 1, trường Tiểu học Lê Hồng Phong, thị xã Tam Điệp, tỉnh Ninh Bình bước lên bục cao nhất để nhận Giải Vàng ở nhóm tuổi dưới 8 với bức tranh “Siêu ô tô hình con cua”.

Việt Nam tiếp tục giành một giải Khuyến khích ở nhóm tuổi dưới 8 tuổi với bức tranh “Siêu ô tô xương rồng” của em Nguyễn Phạm Nhật Minh (Trường tiểu học công nghệ và giáo dục Hà Nội).  

Năm nay, rất nhiều hoạt động mới được ban tổ chức cuộc thi tiến hành, trong đó phải kể đến việc công bố bài hát chính thức của Cuộc thi mang tên “The Brightest Color is You” (Thay đổi thế giới bằng ước mơ của em).

Em Nguyễn Phạm Nhật Minh nhận giải Khuyến khích trong lễ trao giải ở Nhật Bản vào 8-2015 - Ảnh: K.T.T
Em Nguyễn Phạm Nhật Minh nhận giải Khuyến khích trong lễ trao giải ở Nhật Bản vào 8-2015 - Ảnh: K.T.T
DANH ANH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên