11/02/2015 10:00 GMT+7

​Trẻ em uống nhiều nước tăng lực tăng hiếu động

BS NGUYỄN TẤT BÌNH (Theo YU’s News release)
BS NGUYỄN TẤT BÌNH (Theo YU’s News release)

TT - Thức uống tăng lực chứa nhiều đường và caffeine có thể liên quan đến tình trạng tăng hiếu động và thiếu tập trung ở trẻ em.

Đây là kết quả được rút ra từ một nghiên cứu của các nhà khoa học thuộc Trường đại học Yale trên 1.600 học sinh tại Connecticut (Mỹ) với độ tuổi trung bình 12.

Nghiên cứu chỉ ra rằng trẻ em uống nhiều thức uống tăng lực (trên 500ml/ngày) làm tăng 66% nguy cơ bị hiếu động thái quá và biểu hiện các triệu chứng giảm chú ý, đặc biệt là các bé trai - đối tượng thường tiêu thụ nhiều loại thức uống này.

Các nhà nghiên cứu cũng lưu ý bên cạnh những ảnh hưởng về mặt thần kinh, sự tiêu thụ quá nhiều nước tăng lực có thể làm tăng nguy cơ béo phì vì một số thức uống qua khảo sát chứa đến 40 gram đường trong mỗi lon/chai.

Trong khi đó, khuyến cáo hiện nay về lượng đường cung cấp cho trẻ chỉ dao động 21-33 gram/ngày tùy thuộc lứa tuổi. 

Các nhà nghiên cứu hi vọng đây sẽ là bằng chứng hỗ trợ thêm cho Hiệp hội hàn lâm Nhi khoa Mỹ (AAP) để xây dựng những khuyến cáo nhằm hạn chế tiêu thụ các sản phẩm có chứa nhiều đường hoặc thức uống tăng lực khác.

BS NGUYỄN TẤT BÌNH (Theo YU’s News release)
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên