20/07/2016 18:42 GMT+7

​Trẻ em Mai Châu tập bơi

PHẠM TÔ CHIÊM
PHẠM TÔ CHIÊM

TTO - Mùa hè nắng nóng trùng vào dịp nghỉ hè nên trẻ em vùng Mai Châu - Hòa Bình thường đi chơi, tắm tại các ngầm, suối, hồ, đập...

Bên đập tràn thủy lợi - Ảnh: Phạm Tô Chiêm
Bên đập tràn thủy lợi - Ảnh: Phạm Tô Chiêm

Với các em ở đây, trò vui nhất là được tập bơi ở các hồ quanh xã, bởi ở vùng này các bể bơi cho các em gần như không có. Hồ bơi ở đây là những hồ thiên nhiên, nước trong và lạnh. Những đập thủy lợi cũng là những hồ bơi của các em.

Có một điều lạ là trong các cuộc thi bơi thiếu nhi của tỉnh Hòa Bình gần đây thì đạt giải cao lại là những em bé miền núi. Huấn luyện viên của các em ở Mai Châu chỉ là anh, chị hoặc bố mẹ.

Để phòng ngừa các nguyên nhân dẫn đến tai nạn đuối nước, UBND TP.Hòa Bình đã khảo sát và cắm biển “Khu vực nước sâu không nên tắm” tại những nơi có nguy cơ xảy ra đuối nước, chỉ đạo tổ chức các lớp hướng dẫn cho trẻ em về các kĩ năng cơ bản để phòng tránh tai nạn, thương tích, đuối nước cho trẻ em.

Nghịch nước cùng khách du lịch
Nghịch nước cùng khách du lịch - Ảnh: Phạm Tô Chiêm
Tập bơi
Tập bơi - Ảnh: Phạm Tô Chiêm
Hồ gần nhà
Hồ gần nhà - Ảnh: Phạm Tô Chiêm
Đập thủy lợi là nơi lui tới của các em
Đập thủy lợi là nơi lui tới của các em - Ảnh: Phạm Tô Chiêm
Chiều chiều tập bơi
Chiều chiều tập bơi - Ảnh: Phạm Tô Chiêm
Rất bé cũng được bố tập bơi
Rất bé cũng được bố tập bơi - Ảnh: Phạm Tô Chiêm
PHẠM TÔ CHIÊM
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên
    Chủ đề: Mai Châu tập bơi