16/04/2005 20:35 GMT+7

Trẻ 2-3 tuổi: ngủ trưa có cần thiết?

Theo Phụ Nữ TP.HCM
Theo Phụ Nữ TP.HCM

Với tuổi này ngủ trưa vẫn rất cần thiết. Nhưng nếu trẻ không chịu ngủ, mẹ bé cũng thường đồng tình

gS4lL8o4.jpgPhóng to
Giấc ngủ trưa rất cần thiết để lấy lại sức cho trẻ vào giữa ngày
Với tuổi này ngủ trưa vẫn rất cần thiết. Nhưng nếu trẻ không chịu ngủ, mẹ bé cũng thường đồng tình

Mẹ tự nhủ: "Bây giờ bé có thể ngủ ít hơn"

Thực tế thì đa số trẻ ở tuổi này cần ngủ 13 -14 tiếng/ngày gồm có 1 - 2 tiếng ngủ trưa, cho đến 4 tuổi, thậm chí là đến 6 tuổi đối với những trẻ ngủ nhiều. Giờ ngủ trưa tốt nhất là từ 13 - 15g, hoặc muộn hơn tuỳ vào mỗi trẻ.

Mẹ tự nhủ: "Ngủ trưa chẳng có tác dụng gì".

Cực kỳ sai! Giấc ngủ trưa lấy lại sức cho trẻ vào giữa ngày. Không chỉ xoá đi sự mệt mỏi thể lực trong buổi sáng mà còn góp phần tạo ra các kháng thể (bảo vệ cơ thể) và các hormones (tăng trưởng), và cũng giúp tái tạo lại các tế bào cơ thể, tạo ra các protéins.

Mẹ tự nhủ: "Cứ để cho trẻ chơi mệt rồi tối ngủ cho sâu"

Chú ý là giấc ngủ không gỡ lại được, thay đổi sẽ làm rối loạn. Cho trẻ đi ngủ muộn hoặc bỏ giấc ngủ trưa quá sớm sẽ gây ra 3 nguy cơ: khó ngủ, mơ khóc lúc mới ngủ, hôm sau mệt mỏi cả ngày. Đơn giản là do các giờ sinh học của trẻ về nhiệt độ, tiết hormones sẽ không thay đổi, nhưng trẻ thì bị kiệt sức vì không nghỉ ngơi. Vì thế mà làm cho trẻ khó ngủ vào buổi tối. Hơn nữa, khi bị thiếu ngủ thì chính giấc ngủ chậm sâu sẽ bù lại, tổn hại cho giai đoạn ngủ nghịch thường, và làm rối loạn các chu kỳ bình thường gây ra những cơn ác mộng.

Mẹ tự nhủ: "Thỉnh thoảng bỏ ngủ trưa cũng được"

Đúng vậy, không quá quan trọng nếu trẻ không ngủ trưa một ngày để đi chơi cùng gia đình. Nhưng nếu thường xuyên bị xáo trộn trẻ sẽ khó mà có nếp sống yên ổn. Những thói quen hàng ngày như ngủ trưa thể hiện rõ cho trẻ những cái mốc trong ngày.

Mẹ tự nhủ: "Nó cáu kỉnh như thế sau bữa ăn thì cũng không làm sao bắt nó đi ngủ được"

Hãy quan sát trẻ để biết vào giờ nào thì nó giụi mắt, mút tay, và hơi vật vã một chút. Đó là những dấu hiệu buồn ngủ. Hãy đặt trẻ vào giường nhẹ nhàng mà dứt khoát. Nó sẽ khóc và phút, nhưng rồi sẽ ngủ. Nếu nó luôn gào lên trong gần 5 phút thì tốt hơn cả là hãy dỗ trẻ và cho nó ngủ và khoảng 15 - 16g nếu cần.

Mẹ tự nhủ: "Nó không thích ngủ trưa"

Nhiều bà mẹ không ngủ được và tưởng rằng bọn trẻ cũng thế, nhất là khi thấy nó gào lên trước khi đi ngủ, thế là bỏ luôn giấc ngủ trưa của trẻ. Thật ra thì trẻ nhận rõ những dấu hiệu vô thức đồng tình của mẹ nó mà không chịu đi ngủ hoặc thức dậy rất nhanh.

Mẹ tự nhủ: "Trong gia đình chẳng có ai ngủ trưa cả"

Nhưng trẻ con khác với người lớn. Cách để biết trẻ có cần ngủ hay không là: trẻ thường xuyên không chịu ngủ cho dù có mẹ nằm bên cạnh, và trẻ vẫn bình thường vui vẻ cho đến tối mà không hề cáu kỉnh, vậy thì trẻ có thể bỏ qua giấc ngủ trưa. Ngược lại nếu trẻ uể oải, cáu kỉnh vào buổi chiều thì chính là do trẻ đã không được nghỉ ngơi đủ.

Theo Phụ Nữ TP.HCM
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên