18/08/2016 14:46 GMT+7

​Trao tặng 200 thùng chứa nước cho dân vùng nhiễm mặn

MẬU TRƯỜNG
MẬU TRƯỜNG

TTO - Ngày 18-8, tại UBND xã Long Định, huyện Bình Đại, tỉnh Bến Tre, báo Tuổi Trẻ và Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam phối hợp với Tỉnh đoàn Bến Tre tặng thùng chứa nước cho 200 hộ dân vùng nhiễm mặn huyện Bình Đại.

Người dân vùng nhiễm mặn xã Long Định, huyện Bìn Đại, tỉnh Bến Tre nhận thùng chứa nước để trữ nước mưa - Ảnh: Mậu Trường
Người dân vùng nhiễm mặn xã Long Định, huyện Bìn Đại, tỉnh Bến Tre nhận thùng chứa nước để trữ nước mưa - Ảnh: Mậu Trường

Mỗi hộ được nhận một thùng chứa nước dung tích 320 lít, trị giá hơn 800 ngàn đồng/thùng. Tổng kinh phí cho chương trình là hơn 160 triệu đồng, do Công ty cổ phần Nhựa Sài Gòn tài trợ.

Theo kế hoạch, trong tháng 8-2016, chương trình “Nước cho vùng hạn, mặn” của báo Tuổi Trẻ, với sự tài trợ của Công ty cổ phần Nhựa Sài Gòn, tổ chức trao tặng thùng chứa nước dung tích 320 lít cho 500 hộ dân vùng hạn mặn Tiền Giang (ngày 11-8 vừa qua), Bến Tre (ngày 18-8) và Cà Mau (cuối tháng 8). Tổng kinh phí quà tặng cho 500 hộ dân vùng hạn mặn ba tỉnh Tiền Giang, Bến Tre và Cà Mau là hơn 400 triệu đồng.

Ông Cao Văn Sang, tổng giám đốc Công ty cổ phần Nhựa Sài Gòn, cho biết thấu hiểu được sự thiếu thốn của người dân, nhất là vấn đề thiếu nước ngọt sinh hoạt, công ty đã phối hợp với Báo Tuổi Trẻ, Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt, Tỉnh đoàn một số tỉnh miền Tây như Tiền Giang, Bến Tre, Cà Mau để chia sẻ khó khăn với người dân.

Người dân vùng nhiễm mặn xã Long Định, huyện Bìn Đại, tỉnh Bến Tre nhận thùng chứa nước để trữ nước mưa từ đại diện báo Tuổi Trẻ và nhà tài trợ - Ảnh: Mậu Trường
Người dân vùng nhiễm mặn xã Long Định, huyện Bìn Đại, tỉnh Bến Tre nhận thùng chứa nước để trữ nước mưa từ đại diện báo Tuổi Trẻ và nhà tài trợ - Ảnh: Mậu Trường

Bà Nguyễn Thị Mỹ Liên, xã Long Định phấn khởi, cho biết dù tỉnh đã phát động chương trình “Đồng khởi trữ nước mưa” nhưng do thiếu dụng cụ chứa nước nên không thể tích trữ được nhiều nước bằng những kiệu cũ. Do đó, phần quà của báo Tuổi Trẻ và của các nhà tài trợ rất thiết thực vói người dân vùng nhiễm mặn.

Chương trình “Nước cho vùng hạn, mặn” do báo Tuổi Trẻ, Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam phát động từ ngày 8-4-2016 với sự đồng hành của Trung tâm tổ chức và biểu diễn điện ảnh TP.HCM, Đài Truyền hình TP.HCM...

Đến nay, các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp và bạn đọc báo Tuổi Trẻ đã đóng góp thông qua báo Tuổi Trẻ và Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam hơn 16 tỉ đồng nhằm hỗ trợ người dân khó khăn tại các vùng hạn hán, nhiễm mặn miền Trung, Tây nguyên và đồng bằng sông Cửu Long.

Từ tháng 4-2016 đến nay, chương trình đã có nhiều hoạt động hỗ trợ người dân vùng hạn, mặn như: tặng bồn chứa nước, lắp đặt đường ống dẫn nước, trợ vốn, trao học bổng, tặng con giống và phân bón, gạo, sữa, tiền mặt… với tổng số tiền hơn 15 tỉ đồng.

Người dân vùng nhiễm mặn xã Long Định, huyện Bìn Đại, tỉnh Bến Tre nhận thùng chứa nước để trữ nước mưa từ đại diện báo Tuổi Trẻ và nhà tài trợ - Ảnh: Mậu Trường
Người dân vùng nhiễm mặn xã Long Định, huyện Bìn Đại, tỉnh Bến Tre nhận thùng chứa nước để trữ nước mưa từ đại diện báo Tuổi Trẻ và nhà tài trợ - Ảnh: Mậu Trường
Người dân vùng nhiễm mặn xã Long Định, huyện Bìn Đại, tỉnh Bến Tre nhận thùng chứa nước để trữ nước mưa - Ảnh: Mậu Trường
Người dân vùng nhiễm mặn xã Long Định, huyện Bìn Đại, tỉnh Bến Tre nhận thùng chứa nước để trữ nước mưa - Ảnh: Mậu Trường
Người dân vùng nhiễm mặn xã Long Định, huyện Bìn Đại, tỉnh Bến Tre nhận thùng chứa nước để trữ nước mưa - Ảnh: Mậu Trường
Người dân vùng nhiễm mặn xã Long Định, huyện Bìn Đại, tỉnh Bến Tre nhận thùng chứa nước để trữ nước mưa - Ảnh: Mậu Trường
MẬU TRƯỜNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên