29/12/2016 11:25 GMT+7

​Trao quả cầu vàng cho 10 tài năng trẻ công nghệ thông tin

ĐỨC BÌNH
ĐỨC BÌNH

TTO - Giải thưởng Quả cầu vàng năm 2016 được Trung ương Đoàn và Bộ Khoa học - công nghệ trao cho 10 cá nhân đặc biệt xuất sắc sáng 29-12.

Anh Lê Quốc Phong, bí thư thứ nhất TƯ Đoàn trao huy hiệu “Tuổi trẻ sáng tạo” cho các cá nhân đoạt giải thưởng Quả cầu vàng 2016
Anh Lê Quốc Phong, bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn, trao huy hiệu “Tuổi trẻ sáng tạo” cho các cá nhân đoạt giải thưởng Quả cầu vàng 2016

Quả cầu vàng - giải thưởng dành cho các thanh niên tiêu biểu, những tài năng trẻ trong lĩnh vực KHCN - vừa được công bố thuộc về 10 cá nhân đặc biệt xuất sắc trong số 61 hồ sơ gửi về, thuộc các lĩnh vực CNTT và truyền thông; công nghệ môi trường; công nghệ y dược; công nghệ sinh học và một lĩnh vực mới vừa được bổ sung vào năm 2016: công nghệ vật liệu mới.

Cụ thể, 10 quả cầu vàng 2016 là:

TS Lê Đức Tùng (sinh năm 1984 - giảng viên Viện nghiên cứu quốc tế về khoa học và kỹ thuật tính toán - ĐHBK Hà Nội), có nhiều báo cáo khoa học tại các hội thảo quốc tế, là chủ nhiệm nhiều đề tài khoa học cấp nhà nước, cấp trường.

Sinh viên Phạm Việt Khôi (sinh năm 1994, SV khoa CNTT Trường ĐH KHTN-ĐHQG TP.HCM), đoạt nhiều giải cao tại các kỳ thi lập trình ACM/ICPC châu Á và khu vực, giải nhì giải thưởng “Nhân tài đất Việt” năm 2015, về ứng dụng trên thiết bị di động, với sản phẩm BusMap-xe buýt TP.HCM.

TS Dương Trọng Hải (sinh năm 1981, giảng viên Trường ĐH Quốc tế - ĐHQG TP.HCM), có nhiều bài báo đăng trên các tạp chí khoa học quốc tế, đồng tác giả 5 cuốn sách và là thành viên chín đề tài cấp nhà nước, chủ nhiệm 4 đề tài cấp cơ sở.

Ở lĩnh vực công nghệ môi trường có TS Nguyễn Mạnh Hùng (sinh năm 1983, Viện hàn lâm Khoa học và công nghệ Việt Nam), công bố 21 bài báo quốc tế thuộc danh mục ISI, 12 bài báo ở các hội thảo quốc tế, 1 sách chuyên khảo bằng tiếng Anh và đã chủ nhiệm 4 đề tài cấp cơ sở.

TS Hà Thị Kim Thanh (sinh năm 1986, Trung tâm công nghệ sinh học, Sở KH&CN Đà Nẵng), có nhiều bài báo quốc tế, nhiều nghiên cứu tập trung vào vấn đề môi trường.

Anh Lê Quốc Phong, bí thư thứ nhất TƯ Đoàn trao huy hiệu “Tuổi trẻ sáng tạo” cho các cá nhân đoạt giải thưởng Quả cầu vàng 2016
Anh Lê Quốc Phong, bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn, trao huy hiệu “Tuổi trẻ sáng tạo” cho các cá nhân đoạt giải thưởng Quả cầu vàng 2016

Lĩnh vực công nghệ y dược có 2 người đoạt quả cầu vàng là:

TS Huỳnh Ngọc Trinh (sinh năm 1981, giảng viên bộ môn dược lý, khoa dược Trường ĐH Y dược TP.HCM), có nhiều bài báo, báo cáo khoa học đăng trên các tạp chí quốc tế, hội thảo quốc tế, trong đó có 1 bài đoạt giải “Bài báo hay nhất” năm 2012 của tạp chí dược phẩm châu Âu.

ThS Nguyễn Xuân Hải (sinh năm 1987, giảng viên Trường ĐH KHTN-ĐHQG TP.HCM), có 17 công trình nghiên cứu được đăng trên tạp chí quốc tế, 22 công trình đăng trên các tạp chí khoa học trong nước, chủ nhiệm 3 đề tài cấp cơ sở.

Lĩnh vực công nghệ sinh học có TS Trương Hải Nhung (sinh năm 1985, phó trưởng khoa sinh học và công nghệ Trường ĐH KHTN-ĐHQG TP.HCM), có 16 công trình nghiên cứu đăng trên tạp chí quốc tế và 10 công trình đăng trên tạp chí trong nước, 8 báo cáo tại hội nghị quốc tế, đồng tác giả 3 cuốn sách quốc tế và 1 cuốn sách trong nước.

Ở lĩnh vực công nghệ vật liệu mới lần đầu đưa vào bình chọn cũng có 2 cá nhân đoạt giải, là:

TS Trần Đinh Phong (sinh năm 1981, giảng viên khoa khoa học vật liệu tiên tiến và công nghệ nano, Trường ĐH KH&CN Hà Nội), công bố 38 bài báo trên các tạp chí quốc tế thuộc hệ thống ISI, trong đó có những tạp chí hàng đầu về khoa học vật liệu, đang chủ trì đề tài cấp nhà nước “Phát triển một số loại vật liệu xúc tác mới định hướng ứng dụng để sản xuất H2 từ nước và năng lượng mặt trời”.

TS Bạch Long Giang (sinh năm 1983, trưởng phòng KHCN Trường ĐH Nguyễn Tất Thành), có 48 bài báo đăng trên tạp chí khoa học quốc tế thuộc danh mục ISI, là thành viên của nhiều đề tài, dự án nghiên cứu cấp nhà nước và quốc tế.

Cũng tại lễ trao giải Quả cầu vàng, Trung ương Đoàn và Bộ KHCN cũng công bố, trao phần thưởng “Nữ sinh viên tiêu biểu trong lĩnh vực kỹ thuật 2016” cho 20 nữ sinh viên.

Kết thúc lễ trao giải, 10 Quả cầu vàng và 20 nữ sinh viên tiêu biểu đến Văn phòng Chủ tịch nước để Phó chủ tịch nước gặp mặt, tuyên dương. Tối nay, các cá nhân đoạt giải giao lưu cùng 800 sinh viên Trường ĐHBK Hà Nội.

Anh Nguyễn Anh Tuấn, bí thư TƯ Đoàn trao phần thưởng cho các nữ sinh tiêu biểu lĩnh vực kỹ thuật 2016..
Anh Nguyễn Anh Tuấn, bí thư T.Ư Đoàn, trao phần thưởng cho các nữ sinh viên tiêu biểu lĩnh vực kỹ thuật 2016
Ông Nguyễn Văn Tuyết, Phó chủ nhiệm Ủy ban văn hóa, giáo dục thanh niên, thiếu niên và nhi đồng của Quốc hội trao phần thưởng và chúc mừng các nữ sinh tiêu biểu lĩnh vực kỹ thuật năm 2016.
Ông Nguyễn Văn Tuyết, phó chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, giáo dục, thanh niên, thiếu niên và nhi đồng của Quốc hội, trao phần thưởng và chúc mừng các nữ sinh viên tiêu biểu lĩnh vực kỹ thuật năm 2016
ĐỨC BÌNH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên