16/07/2018 15:41 GMT+7

Trao nhầm con: Bệnh viện cam kết đáp ứng các yêu cầu trước 20-7

L.ANH - L.PHƯƠNG
L.ANH - L.PHƯƠNG

TTO - Trao đổi với Tuổi Trẻ chiều 16-7, đại diện Bệnh viện đa khoa Ba Vì (Hà Nội) cho hay bệnh viện sẽ đáp ứng các yêu cầu của gia đình và giải quyết dứt điểm việc trao nhầm trẻ sơ sinh trước 20-7.

Trao nhầm con: Bệnh viện cam kết đáp ứng các yêu cầu trước 20-7 - Ảnh 1.

Hai cháu H. và M. trong cuộc gặp 2 gia đình ngày 15-7 - Ảnh: LÊ PHƯƠNG

Trả lời Tuổi Trẻ, ông Nguyễn Ngọc Vinh, Trưởng phòng Kế hoạch tổng hợp, Bệnh viện đa khoa Ba Vì, cho hay trong tuần này, bệnh viện sẽ "gặp mặt ba bên" giữa bệnh viện và hai gia đình bị trao nhầm con ngày 1-11-2012 để thống nhất các phương án hỗ trợ.

"Bệnh viện đã thống nhất đáp ứng tất cả các nguyện vọng của hai gia đình", ông Vinh cho biết.

Phó giám đốc Sở Y tế Hà Nội Trần Thị Nhị Hà cũng cho biết bệnh viện sẽ chi trả khoản hỗ trợ cho hai gia đình trước ngày 20-7, giải quyết dứt điểm vụ việc theo yêu cầu của TP Hà Nội và Sở Y tế. Sau ngày 20-7, các bên sẽ hoàn tất tiếp hồ sơ pháp lý để hai cháu Phùng Thanh H. và Đoàn Nhật M. có thể chuyển về nhà cha mẹ đẻ.

Trước đó, ngày 15-7, hai gia đình anh Sơn và chị Hương đã có cuộc gặp gỡ để hai cháu làm quen thêm với gia đình mới và cha mẹ đẻ. Quan sát của chúng tôi cho thấy hai cháu M. và H. rất quấn quýt và thân thiện với nhau.

Hai gia đình cũng đã thống nhất hai cháu sẽ về cùng học ở Trường TH thị trấn Tây Đằng, huyện Ba Vì, Hà Nội. Hai cháu sẽ ở mỗi nhà một tuần cho đến khi các cháu thích nghi với bố mẹ đẻ và gia đình mới, có thể sinh sống bình thường ở gia đình mới. 

Hai cháu Phùng Thanh H. và Đoàn Nhật M. cùng sinh ngày 1-11-2012 (cách nhau 10-15 phút) và bị trao nhầm cho hai gia đình cùng sống ở huyện Ba Vì, Hà Nội.

Tháng 5-2018 Viện Khoa học hình sự đã có kết quả kiểm tra ADN xác nhận gia đình chị Hương đang nuôi con đẻ của anh Sơn và ngược lại. Sự nhầm lẫn này đã dẫn đến nhiều hệ lụy đáng tiếc cho cuộc sống và hạnh phúc của cả hai gia đình.

"Tôi chỉ cần cuộc sống bình yên như trước kia"- chị Hương nói.

Yêu cầu giải quyết dứt điểm việc trao nhầm trẻ sơ sinh trước 20-7 Yêu cầu giải quyết dứt điểm việc trao nhầm trẻ sơ sinh trước 20-7

TTO - Theo bà Trần Thị Nhị Hà, Phó giám đốc Sở Y tế Hà Nội, Sở đã yêu cầu Bệnh viện đa khoa Ba Vì kỷ luật hai nữ hộ sinh liên qua đến việc trao nhầm hai trẻ sơ sinh ngày 1-11-2012, đồng thời giải quyết dứt điểm vụ việc trước 20-7.

L.ANH - L.PHƯƠNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên